Giáo Hội Philuậttân
chống lại dự tính của Tổng Thống Estrada
muốn tu chính hiến pháp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Philuậttân chống lại dự tính của Tổng Thống Estrada muốn tu chính hiến pháp.

(AFP 19/08/99) - Philippines (Manila) - Thứ Sáu (20/08/99), Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, và bà Cory Aquino, cựu tổng thống Philippines, cầm đầu cuộc biểu tình chống lại dự tính của tổng thống Joseph Estrada muốn tu chính hiến pháp nước này.

Ðức Hồng Y Sin cũng như bà Aquino đều đã bác bỏ lời kêu gọi của tổng thống Estrada, đưa ra vào hôm thứ tư (18/08/99). Ông Estrada mô tả dự tính tu chính hiến pháp của ông là một điều có lợi cho nền kinh tế của Philippines, bởi vì những điều khoản mà ông muốn thay đổi sẽ tạo điều kiện để Philippines chiếm lợi thế cạnh tranh về mặt kinh tế, chẳng hạn như cho phép người ngoại quốc được quyền sở hữu đất đai, giới hạn quyền của tối cao pháp viện Philippines muốn can thiệp vào các dự án kinh tế của chính phủ. Bản hiến pháp hiện giờ của Philippines được soạn ra một năm sau ngày nhà độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ. Ðể ngăn ngừa sự trở lại thể chế cai trị độc tài, hiến pháp có điều khoản chỉ cho phép vị tổng thống được tại chức một nhiệm kỳ sáu năm mà thôi. Các kinh tế gia cho rằng, bản hiến pháp này nhắm bảo vệ quyền lợi kinh tế của người Philippines nhiều hơn, vì thế Philippines không có lợi thế để cạnh tranh với các nước khác. Tuy nhiên theo Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội Ðồng Giám Mục Philippines, thì đây không phải là nguyên nhân cơ bản khiến cho Philippines trở thành một nước nghèo. Theo Ðức Tổng Giám Mục Cruz, hai nguyên nhân chính gây nên tình trạng nghèo khó của Philippines là: nạn hối lộ và tham nhũng, ngân quỹ quốc gia bị hao mòn vì cuộc chiến giữa quân đội chính phủ chống các lực lượng kháng chiến kéo dài từ bao thập niên qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page