Các Nữ Tu
thành lập nhiều Hợp Tác Xã
và cộng đoàn Giáo Hội cơ bản
để nâng cao đời sống dân nghèo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Nữ Tu thành lập nhiều Hợp Tác Xã và cộng đoàn Giáo Hội cơ bản để nâng cao đời sống dân nghèo.

Tin MANILA (UCAN 12-07-99) -- Một sáng kiến nảy sinh do có số học sinh nghèo và đói tại miền trung Philippin đã phát triển thành một mạng lưới gồm 76 hợp tác xã được thành lập nhờ sự giúp đỡ của dòng nữ Augustin tại Philippin. Nữ Tu dòng Augustin Leontina Castillo nói với hãng tin Công Giáo Á Châu (UCA News) rằng: các hợp tác xã nhằm thăng tiến người nghèo bằng cách dạy cho họ tự tổ chức với nhau và phát triển những kỹ năng kinh doanh, biết tin tưởng và thương yêu giữa hội viên với nhau. Nữ Tu là người sáng lập và giám đốc điều hành của Trung Tâm Giáo Dục và Phát Triển Hợp Tác Xã (CEDCI); Trung Tâm đã khởi xướng các Hợp Tác Xã tín dụng và đa mục đích tại 24 trường học và 52 cộng đồng. Nữ Tu Castillo trưng dẫn Hợp Tác Xã đa mục đích Bagong Silang tại Bacoor, Cavite, cách Manila 20 km về phía tây nam, như một trong những trường hợp thành công của Trung Tâm Giáo Dục và Phát Triển Hợp Tác Xã (CEDCI).

Hợp Tác Xã Bagong Silang có 1,000 hội viên với bốn triệu pesos (khoảng 105,000 Mỹ kim) trong vốn cổ phần và khả năng cho vay 15 triệu pesos. Hợp tác xã này khởi đầu với 86 xã viên thuộc một cộng đồng người nghèo thành thị và với 5,450 pesos là tài sản ban đầu vào năm 1988. Kể từ đó Hợp Tác Xã đã thành lập 20 nhóm cộng đoàn Giáo Hội cơ bản (BEC), một nhà trẻ tự lực, một chương trình sức khỏe cộng đồng, một trạm xá, một tổ chức thanh niên Hợp Tác Xã và các dự án tạo thu nhập. Nữ Tu Castillo nói: "Các cộng đoàn Giáo Hội cơ bản đã làm nhiều việc để cho Hợp Tác Xã được thành công. Các giá trị Tin Mừng (mà các cộng đoàn Giáo Hội cơ bản phổ biến) đã làm thay đổi và củng cố nhãn quan và sự dấn thân của các thành viên." Nữ Tu nói: "Vì người nghèo cảm nghiệm họ bị tước đoạt về kinh tế - xã hội và chính trị, nên một mạng lưới các hợp tác xã có thể giúp họ được độc lập về kinh tế hơn." Theo chị, "sự tin tưởng và thương yêu giữa các thành viên được gia tăng. Các phẩm chất lãnh đạo, tính lương thiện và chính trực được bộc lộ và thử thách. Người ta học biết thái độ tận tâm và tinh thần trách nhiệm như một lối sống." Mary Ann Leona, nhân viên kiểm toán của Trung Tâm, nói rằng: "Các Hợp Tác Xã tự đề ra kỷ luật. Tôi đã học được cách lãnh đạo thành viên mà không cần phải thúc ép họ. Những ai đã trải qua tiến trình chậm chạp và khổ sở (khi thành lập hợp tác xã) mới hiểu điều tôi muốn nói." Leona cho biết các kiểm toán viên tài chính, kiểm toán viên xã hội và kiểm toán viên quản trị giám sát các công việc nhiều mặt của các hợp tác xã là thành viên của nhóm. Các ủy ban CEDCI là cầu nối giữa các Hợp Tác Xã và giám sát hoạt động của chúng khi cần thiết. CEDCI còn thành lập những Hợp Tác Xã cho thanh niên. Các học sinh tiểu học và trung học tham gia Thanh Thiếu Niên Hợp Tác Xã, còn thanh niên ở độ tuổi 17-24 thì tham gia Tráng Niên Hợp Tác Xã. Những thanh niên lãnh đạo Hợp Tác Xã đang chuẩn bị tổ chức "Lãnh Ðạo CEDCI với Thiên Niên Kỷ thứ ba" nhằm chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm vào năm tới. Nữ Tu Castillo cho biết trước tiên chị quan tâm thành lập các Hợp Tác Xã vào năm 1963 để giúp đỡ học sinh khi chị làm Hiệu Trưởng trường La Consolation ở thành phố Bacolod, cách Manila 475 km về phía đông nam. Chị nói chị nhận thấy một số học sinh lừ đừ trong lớp học vì chúng không có ăn sáng, còn một số khác thì ngại ngùng khi phải mở gói thức ăn có cơm và cá khô. Chị nói: "Cho nên tôi nghĩ ra việc đóng góp một peso cho bữa ăn mỗi học sinh và Hợp Tác Xã ẩm thực. Các món ăn đơn giản được nấu ngay tại trường. Sau đó có một hợp tác xã nhà ngủ và một Hợp Tác Xã cho những người vô gia cư." Chị cho biết thêm năm 1969 một hình thức "trường học nhân dân " do trường La Consolation-Bacolod mở ra để mở các khóa học ngắn ngày cho người lớn và thanh thiếu niên không có điều kiện đến trường, và cả một khóa học về gầy dựng một Hợp Tác Xã. Nữ Tu Castillo học về lãnh vực hợp tác xã từ 1972 đến 1974 tại các đại học Canada và Mỹ. Sau đó chị đã tổ chức các khóa học cho nhiều Nữ Tu Augustin và nhân viên của 26 trường của dòng ở Philippines. Từ đó Hợp Tác Xã đã trở thành một môn học trong chương trình của các trường trung học thuộc dòng Augustin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page