Các nhà Lễ Tang Hồng Kông
sẽ cung cấp dịch vụ thích hợp
cho người Công Giáo Hồng Kông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhà Lễ Tang Hồng Kông sẽ cung cấp dịch vụ thích hợp cho người Công Giáo Hồng Kông.

(HK3085.1034 Ngày 30-06-1999) - (UCAN) -- Ủy ban Phụng vụ của giáo phận Hồng Kông (DLC) cho biết kể từ ngày 1-07-99 các nhà tang lễ kinh doanh tại Hồng Kông sẽ cung cấp các đồ dùng tôn giáo thích hợp của Công Giáo và các sách kinh nghi thức lễ tang sửa đổi dành cho các tang lễ Công Giáo. Thư luân lưu đề ngày 23-06-99 gởi tất cả các Linh Mục trong giáo phận cho biết theo một thỏa thuận giữa Ủy Ban Phụng Vụ của giáo phận và hội các nhà tang lễ địa phương, từ ngày 30-06-99 trở đi hội sẽ cung cấp các đồ dùng cần thiết cho lễ tang Công Giáo. Thư luân lưu cho biết theo yêu cầu của người Công Giáo, nhân viên nhà hòm hoặc nhà tang lễ sẽ cung cấp một nến phục sinh và chân nến, lư hương, bình hương và than đốt, bóng đèn hoặc nến đặt trước di ảnh của người quá cố, bình nước thánh, cây rảy nước thánh.

Thư cho biết thêm người Công Giáo cũng có thể xin nhà tang lễ cung cấp các bản kinh nghi thức lễ tang mới sửa đổi có hiệu lực từ ngày 16-05-99 tại giáo phận Hồng Kông. Bản nghi thức này thay thế cho bản nghị thức cũ xuất bản năm 1969 và đã một lần sửa đổi năm 1983. Ba biểu tượng chính theo truyền thống Giáo Hội là đèn, nước và hương được đưa vào nghi thức mới. Các biểu tượng này cũng có ý nghĩa đặc biệt trong các nghi thức lễ tang của các tôn giáo dân gian Trung Hoa. Một bản nghi thức lễ tang mới bằng tiếng Quảng Ðông được Latinh hóa dành cho các Linh Mục hải ngoại nói tiếng Quảng Ðông là ngôn ngữ địa phương được sử dụng rộng rãi ở đây, cũng được bán tại các tiệm sách Công Giáo. Ngày 30-04-99, Ủy Ban Phụng Vụ của giáo phận đã tổ chức hai buổi họp giải thích nghi thức mới cho hơn 100 Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân. Ủy Ban Phụng Vụ của giáo phận cũng đã gặp các người phụ trách nhà tang lễ và giải thích nhu cầu của người Công giáo trong lễ tang. Trước đây, sự thiếu sót vê nhu cầu này đã làm bực mình cho nhiều Giáo Dân và Linh Mục.

Người đứng đầu nhà tang lễ Cửu Long nói với UCA News ngày 25-06-99 rằng hiện nay đã có hàng chục bản nghi thức tang lễ Công Giáo tại nhà tang lễ này, và nghi lễ an táng Công Giáo sẽ được áp dụng nếu được yêu cầu. Ông cho biết một chức sắc Công Giáo đã thông báo với các nhà tang lễ địa phương rằng Linh Mục và người Công Giáo nói chung đã biết về sự sắp đặt mới này. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng của họ là người Phật Giáo và Tin Lành, và đôi khi trong nhiều tuần lễ không có người Công Giáo nào. Năm ngoái, một cuộc tranh luận diễn ra về việc liệu giáo phận có nên tổ chức nhà tang lễ riêng hay không, sau khi nhiều người Công Giáo bày tỏ nỗi lo lắng về chất lượng phục vụ tại nhà tang lễ kinh doanh. Các Linh Mục và Giáo Dân than phiền về thái độ tiêu cực của nhân viên nhà tang lễ và việc thiếu tôn trọng các nghi thức Công Giáo. Tuy vậy, một nhà tang lễ riêng cho Công Giáo được xem là không kinh tế chút nào, vì hàng năm chỉ có vài trăm lễ tang Công Giáo. Vì các nghi thức và cách trang trí cho lễ tang Công Giáo khác với nghi thức lễ tang của Phật Giáo, Lão Giáo, tín ngưỡng dân gian và Tin Lành, nên các nhân viên nhà tang lễ cho rằng quả là phiền toái khi thay đổi cách trang trí cho một số ít khách hàng Công Giáo. Hồng Kông có 227,086 giáo dân Công Giáo, trong khi Phật Tử và người theo Lão Giáo chiếm tỉ lệ lớn trong tổng dân số 6,3 triệu người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page