Ðức Giám Quản
chính thức nhận nhiệm vụ
và dâng Thánh Lễ đầu tiên
ở một Làng trong vòng 24 năm qua

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giám Quản chính thức nhận nhiệm vụ và dâng Thánh Lễ đầu tiên ở một Làng trong vòng 24 năm qua.

Tin VIENTIANE, Lào Quốc (UCAN 29/06/99) -- Ðức tân giám quản của hạt đại diện Tông Tòa Luang Brabang ở miền bắc Lào đã chính thức nhận nhiệm vụ với chuyến viếng thăm Houay Jod là nơi ngài đến kiểm tra một trường học do Giáo Hội tài trợ và dâng Thánh Lễ đầu tiên tại làng trong vòng 24 năm qua. Ðức ông Tito Banchong Thopayong, vị Linh Mục duy nhất của hạt đại diện Luang Prabang mới được bổ nhiệm làm giám quản, đã dâng Thánh Lễ trong chuyến viếng thăm Houay Jod từ ngày 14-16 tháng 6/1999, để kiểm tra một trường học sắp hoàn thành do một cơ quan cứu trợ của Hội Ðồng Giám Mục Ý tài trợ.

Ðức ông 51 tuổi nói với UCA News ngày 28-06-99 tại thủ đô Lào, nơi ngài đặt trụ sở làm việc rằng Thánh Lễ cuối cùng tại làng được cử hành vào năm 1975. Làng này cách thủ đô Vientiane 345 km về phía tây bắc. Ðức ông Banchong, người dân tộc Hmong, cho biết làng Houay Jod, còn gọi là Ban Khithut (bản của người phong cùi) có 93 người mà tất cả đều là dự tòng ngoại trừ những thành viên của một gia đình Công Giáo duy nhất. Cùng đi với Ðức ông Banchong đến thăm ngôi trường dự kiến hoàn thành ngày 30-06-99 còn có một tu sĩ dòng Don Bosco là người tiếp xúc với cơ quan cứu trợ của Hội Ðồng Giám Mục Ý. Thầy cho biết ngôi trường có năm phòng học, một thư viện và một phòng giáo viên, và trẻ em ở các làng khác cũng sẽ học tại trường này. Thầy nói rằng hầu hết những người bị bệnh phong đã lành bệnh và con cái họ không bị lây bệnh. Ngôi trường được xây tại làng để xóa bỏ định kiến đối với dân làng và giúp xây dựng tinh thần hòa hợp giữa mọi người trong vùng. Với tư cách là một chức sắc của Giáo Hội Công Giáo trong khu vực, Ðức ông Banchong nói ngài hy vọng sẽ khánh thành trường học vào tháng 8/1999. Ðức ông còn nhận định rằng các viên chức tỉnh Bo Keo vui mừng về tiến độ xây dựng của trường và sự tham gia của Giáo Hội. Ngài nói họ vui mừng hợp tác với một "người với cùng thành phần xuất thân thì dễ dàng hiểu nhau hơn." Về công việc của Giáo Hội tại Houay Jod, Ðức ông Banchong cho biết mỗi thứ bảy các giáo lý viên ở cách làng 6 km đến dạy giáo lý cho dự tòng. Các hoạt động của Giáo Hội tại hạt đại diện phía bắc này đã bị ngưng từ năm 1975, khi cộng sản cầm quyền tại Lào và trục xuất vị đại diện Tông Tòa ra khỏi đất nước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page