ÐTC chủ tọa khóa họp về việc
phong Hiển Thánh và Chân Phước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tọa khóa họp về việc phong Hiển Thánh và Chân Phước.

Vatican - 28.06.99. Sáng thứ Hai ÐTC chủ tọa Khóa Họp của Bộ Phong Thánh để công bố 18 Sắc Lệnh liên hệ đến việc Phong Hiển thánh - và phong Chân Phước. Trong các vị sẽ được Phong Hiển Thánh có 25 Chân Phước Tử Ðạo Mexico, bị giết trong những cuộc bách hại từ 1915 đến 1937 và Nữ Chân Phước Maria Giuse Trái Tim Chúa Giêsu, qua đời tại Bilbao năm 1912, người Tây Ban Nha, sáng lập Dòng các Nừ Tì Chúa Giêsu.

Ðặc biệt, có sắc lệnh công nhận Phép Lạ do lời bầu cử của hai em Francisco và Giacinta Marto trong ba em mục đồng đã được Ðức Mẹ hiện ra năm 1917 tại Cova da Iria. Hai em Francisco và Giacinta Marto có họ hàng với Lucia, hiện là Nữ Tu vẫn còn sống, hơn 90 tuổi và đang tu trong Dòng Carmelo ở Coimbra (Bồ Ðào Nha). Các cuộc hiện ra khởi sự từ 13 tháng 5 cho tới 13 tháng 10 năm 1917. Tuy nhiên ngày phong Chân Phước cho Hai Em Francisco và Giacinta, chưa được quyết định.

Ngoài ra còn có Nữ Ðầy Tớ đáng kính của Chúa: Catarina Volpicelli, người Ý, sáng lập Dòng các Nữ Tì Thánh Tâm Chúa. Sắc lệnh tuyên bố việc Tử Ðạo của sáu Nữ Tu "Scuole Pie", với hai nữ giáo dân bị giết trong cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha năm 1936, thời nội chiến; rồi một Nữ Tu khác thuộc Dòng Nữ các Ðầy Tớ Ðức Maria và 11 Nữ Tu người Ba Lan thuộc Dòng Thánh Gia Nagiaret, bị giết thời Ðức Quốc Xã năm 1943 tại Nowogrodek (nay thuộc Cộng Hòa Bielorussia) Sắc Lệnh công nhận nhân đức anh hùng của các đầy tớ Chúa: tất cả đều là các Vị Sáng Lập Dòng Nam, Nữ thuộc thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Vị thời danh và được biết đến hơn cả là Cha Columba Marmion, Dòng Benedictin, người Aí Nhĩ Lan, Viện Phụ Ðan Viện Maredsous bên Bỉ. Ngài là một trong các Thầy nổi tiếng về con đường tu đức thời nay: nền tu đức được xây dựng trên Thánh Kinh và Phụng Vụ; ngài còn là tác giả cuốn sách nổi tiếng: "Chúa Kitô, sự sống của linh hồn" (1918); cuốn sách này đã nuôi dưỡng cách thiêng liêng nhiều thế hệ Linh Mục, các người tận hiến và người giáo dân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page