ÐTC tiếp
các Giám Mục Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan
đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Giám Mục Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina".

Vatican - 26.06.99 - Sáng thứ Bẩy 26/06/99, trong Ðền Vatican, ÐTC đã tiếp các Giám Mục Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan đến Roma viếng Tòa Thánh theo luật định. Với Thánh Lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng của ngài và với buổi tiếp kiến chung, chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các vị chủ chăn Giáo Hội tại Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan được coi là chính thức kết thúc.

Trong diễn văn đọc cho các Giám Mục, ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến giá trị và ích lợi của luật độc thân Linh Mục. Trước hết ÐTC bày tỏ sự tham dự sâu xa của ngài vào những đau khổ hàng giáo sĩ của đảo Ái Nhĩ Lan đang phải gánh chịu những áp lực của một nền văn hóa càng ngày càng bị tục hóa nhiều hơn; ÐTC cũng bày tỏ lo lắng về những gương mù liên hệ đến những lạm dụng tính dục do vị giáo sĩ này, tu sĩ kia đã phạm, gây nên thiệt hại cho đời sống và thanh danh Giáo Hội địa phương.

Nhũng biến cố tương tự liên kết với cái nhìn có tính cách xã hội hơn thần học về Giáo Hội, đã nhiều lần đưa đến việc yêu cầu thay đổi trong kỷ luật của luật độc thân. ÐTC nhắc lại rằng: "Nhưng những khó khăn gặp trong việc giữ đức trinh khiết không tạo nên lý do đủ, để đảo lộn những luật lệ hiện hành về vấn đề độc thân trong Giáo Hội Công Giáo. Truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, cùng với việc Giáo Hội tin vào sự hướng dẫn bên trong của Chúa Thánh Thần, là một xác nhận chắc chắn về sự phù hợp sâu xa giữa luật độc thân và tính cách bí tích của chức Linh Mục.

Ngoài luật độc thân, ÐTC còn nhắc đến nhiều điểm khác liên hệ đến đời sống Giáo Hội địa phương như: (1.) vai trò của người giáo dân - (2.) sự cần thiết của một đà tiến mới về truyền giáo, để chiến đấu chống lại việc sa sút thực hành đạo nơi giới trẻ - (3.) việc bênh vực sự sống con người - (4.) việc chú trọng đến mục vụ gia đình - (5.) Những vấn đề và những thách đố mới - những thay dổi xã hội và thời đại ... gây nên những khó khăn cho việc rao giảng Tin Mừng. Cách riêng ÐTC lưu ý các vị chủ chăn Ái Nhĩ Lan về thuyết tương đối và về những phê phán chủ quan trong các vấn đề luân lý. Theo ÐTC, những thái độ nầy có thể dẫn đưa đến sự thất vọng, và đến việc cho rằng Giáo Hội không còn có gì là ý nghĩa, là tốt lành, là lý tưởng để nói với con người thời nay nữa.

Nhưng để phản lại những khuynh hương tiêu cực này, các tín hữu Ái Nhĩ Lan có một ý muốn cương quyết tìm hiểu biết hơn đức tin của cha ông mình xưa kia và đi sâu vào đức tin đó trong đời sống hằng ngày. Những nhóm cầu nguyện, những cuộc hành hương, những chương trình bác ái và việc dấn thân mỗi ngày mỗi gia tăng của người giáo dân vào các sáng kiến của Giáo Hội ... là những chứng tá hùng hồn của chiến dịch chống lại những khuynh hướng tiêu cực đang lan tràn khắp nơi.

Sau những ghi nhận này, ÐTC đề cao - ngày nay cũng như cách đây 20 năm trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Ái Nhĩ Lan - hai sự kiện nền tảng và lịch sử của kinh nghiệm Công Giáo tại đảo này: đó là cầu nguyện và truyền giáo - ÐTC nói như sau: "Cầu Nguyện và Truyền Giáo là hai cột trụ trên đó, bất cứ nỗ lực nào về rao giảng Tin Mừng, phải đứng vững hoặc sụp đổ". Ðứng vững khi người ta trung thành với Thiên Chúa và tin tưởng vào sức mạnh của Người, qua việc cầu nguyện và suy tư; và Sụp Ðỗ, nếu nguời ta xa lìa Thiên Chúa và chỉ cậy đựa vào tài năng hoạt động của con người, vào thế lực vật chất...


ÐTC tiếp nhiều vị khách khác và bổ nhiệm Giám Mục

ÐTC tiếp nhiều vị khách khác và bổ nhiệm Giám Mục.

Vatican - 26.06.99 - Sau Ban Quản Trị Hội Hiệp Sĩ Malta và các Giám mục Ái Nhĩ Lan, ÐTC còn tiếp nhiều vị giáo sĩ cấp cao khác:

Ðặc biệt, tại Nam Hàn, ÐTC vừa bổ nhiệm Linh Mục Gabriel Chang Bong-hun, 52 tuổi, thuộc hàng giáo sĩ của giáo phận Cheongju làm Giám Mục giáo phận này. Cha Gabriel Chang Bong-hu hiện là giám đốc Ðền Thánh giáo phận kính Các Thánh Tử Ðạo tại Paeti. Giáo Phận Cheongju hiện có 110 ngàn người Công Giáo, trong số một triệu 300 ngàn dân cư; Phật Giáo chiếm khoảng 30%.

ÐTC cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, làm đặc sứ của ngài, chủ tọa lễ nghi bế mạc Cuộc Gặp Gỡ Châu Âu của giới trẻ tại Santiago de Compostela (Tây Ban Nha). Cuộc gặp gỡ được bắt đầu ngày mồng 4/08/99 và kết thúc vào ngày mồng 8 tháng 8/1999 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page