Cuộc hội thảo về giáo lý xã hội
của Hội Thánh tại Ghana

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc hội thảo về giáo lý xã hội của Hội Thánh tại Ghana.

Vatican - 24.06.99 - Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình vừa cho phổ biến thông cáo về khóa hội thảo được tổ chức trong những ngày tới đây tại Kumasi, bên Cộng Hòa Ghana (Phi Châu) về giáo lý xã hội của Hội Thánh.

Thông cáo viết như sau: Trong tinh thần của Ðại Toàn Xá năm 2000, ý thức về sự quan trọng của việc huấn luyện các tín hữu Kitô để đón nhận những thách đố của Ngàn Năm mới, và ước muốn góp công vào việc phổ biến giáo lý xã hội của Hội Thánh, Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình đã quyết định tổ chức nhiều khóa hội thảo về giáo lý xã hội của Giáo Hội, trong sự cộng tác với các Giáo Hội địa phương.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên thuộc loại này sẽ được tổ chức tại Kumasi, bên Ghana (Phi Châu) trong những ngày từ 26 đến 30 tháng 6 năm 1999. Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình sẽ được đại diện tại Khóa Hội Thảo này bởi Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch, Ðức Giám Mục Diarmuid Martin, tổng thư ký và Ðức Ông Bernard Munono Muyembe.

Tham dự Khóa Hội Thảo có một số Giám Mục Ghana, Linh Mục, Giáo Sư Ðại Chủng Viện, Tu Sĩ Nam, Nữ và đại diện của các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, cách riêng đại diện của Hồi Giáo. Ðại diện của Chính Phủ địa phương sẽ tham dự ngày 28 tháng 6/1999.

Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình ước mong rằng cuộc gặp gỡ thứ nhất này sẽ được tiếp theo bằng các cuộc gặp gỡ khác như vậy, và có thể tổ chức tại nhiều miền khác nhau trên thế giới. Các cuộc gẵp gỡ đang chuẩn bị sẽ được tổ chức tại Á Châu vào tháng 11 năm 1999 và tại Châu Ðại Dương tháng 5 năm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page