ÐTC tiếp các vị
tham dự khóa họp ROACO

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự khóa họp ROACO.

Vatican - 24.06.99 - Sáng thứ Năm 24.06.99, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp của các Hội Trợ cấp cho các Giáo Hội Ðông Phương, do Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, huớng dẫn.

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự buổi tiếp kiến, ÐTC khuyến khích mạnh mẽ thế giới Công Giáo giúp đỡ các cộng đồng Kitô tại Thánh Ðịa: các nơi thánh này, cùng với Ðại Toàn Xá của năm 2000, sẽ nhận được sự lưu ý cách riêng của toàn thể Giáo Hội. Ðã nhiều lần, nhất là trong các buổi tiếp kiến dành cho Hội, ÐTC khuyến khích thực hiện những hành động cụ thể về đức ái đối với các tín hữu hiện diện tại Giêrusalem, Nagiaret, Betlem và tại tất cả các nơi thánh khác.

Buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, 24 tháng 6/1999, kết thúc khóa họp định kỳ mỗi lục cá nguyệt của Hội Trợ Giúp Các Giáo Hội Ðông Phương. Khóa Họp diễn ra trong những ngày này dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương và chủ tịch của Hội Trợ Giúp, bao gồm 19 tổ chức Công Giáo, trong đó có Phái Bộ Tòa Thánh tại Palestine, cơ quan Misereor của Ðức và Caritas Quốc Tế.

Ngoài Khóa Họp khoáng đại mỗi lục cá nguyệt, Hội Trợ Giúp còn tổ chức trong những ngày này khóa họp riêng cho Thánh Ðịa và một khóa khác cho Ðại Học Bet-lem, nơi đây có 90% sinh viên Hồi Giáo được hưởng nhờ.

Trong diễn văn, ÐTC cảm ơn cách riêng các vị tránh nhiệm về các tổ chức cứu trợ-bác ái; nhờ đó ngài có thể thi hành Thừa Tác Vụ "đứng đầu đức ái trong toàn Giáo Hội". ÐTC nói: Qua dấn thân của anh chị em, anh chị em làm giảm bớt tình hình của các nhu cầu, linh động hóa các sáng kiến về xã hội-mục vụ, cứu trợ các quốc gia bị chia rẽ bởi những vụ tranh chấp, cứu giúp nhiều người bị rơi vào cảnh nghèo khổ và gặp phải biết bao hình thức khác nhau của việc loại trừ ngoài lề xã hội.

ÐTC nhấn mạnh rằng: bên cạnh chứng tá đức tin, không thể thiếu việc phục vụ đức ái; việc rao giảng Tin Mừng đòi phải có Tin Mừng của Ðức Ái. Chính Cửa Thánh của lộ trình Toàn Xá là tiếng kêu gọi nghĩ đến trách nhiệm của mỗi một tín hữu qua ngưỡng cửa của lòng thương xót. Cần phải tạo nên tinh thần đồng trách nhiệm cụ thể, để tránh khỏi những cám dỗ về tính ích kỷ và để làm cho mọi người cảm thấy mình được liên kết với cũng một số phận của các dân tộc khác, trong đó Tin Mừng đã gieo vãi sự tín nhiệm và niềm hy vọng tiến đến một cộng đồng mới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page