ÐTC tiếp
các Giám Mục tham dự Hội Nghị
của Ủy Ban về Châu Mỹ Latinh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Giám Mục tham dự Hội Nghị của Ủy Ban về Châu Mỹ Latinh.

Vatican - 22.06.99 - Sáng thứ Ba 22.06.99, ÐTC tiếp các Giám Mục tham dự Hội Nghị quốc tế của Ủy Ban về Châu Mỹ Latinh, được tổ chức trong ba ngày tại Vatican, để kỷ niệm 100 năm cuộc gặp gỡ lịch sử đầu tiên giữa các vị chủ chăn của miền này, do Ðức Leo XIII (1878-1903) triệu tập với mục đích mở một giai đoạn mới cho việc rao giảng Tin Mừng tại Tân Thế Giới.

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự, ÐTC nói: Nhớ đến tương lai Châu Mỹ Latinh trong viễn tượng phong phú được tạo nên bởi quá khứ, là nhiệm vụ được trao phó cho Hội Nghị quốc tế, được tổ chức trong những ngày nầy tại Vatican, để đào sâu các vấn đề, sau 100 năm của Công Ðồng toàn thể Châu Mỹ Latinh.

Hàng Giáo Phẩm, việc cử hành các Bí Tích, việc huấn luyện tôn giáo cho giới trẻ, các sáng kiến về bác ái và các khía cạnh khác về đời sống Giáo Hội bên kia Ðại Tây Dương thực sự đã được nhắm đến và cứu xét cẩn thận và khôn ngoan trong một biến cố, biến cố mà chính Ðức Leo XIII đã gọi là "một trong các hạt trai quí báu hơn cả" của triều Giáo Hoàng của ngài.

Một biến chuyển khởi sự từ đó và trong biến chuyển này phải đặt chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Phaolô VI tại Colombia (tháng 8 năm 1968), và các chuyến viếng thăm mục vụ kế tiếp do chính Ðức Gioan Phaolô II thực hiện và sau cùng, Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Mỹ với Tông Huấn Ecclesia in America, được công bố cuối tháng Giêng năm nay 1999 tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe, (Mexico), để cùng nhau tìm phương thế vượt qua những thách đố khẩn cấp và đúng thời điểm hơn cả đối với Giáo Hội tại Lục Ðịa này. Vì thế, con đường dài là con đường mà các Giám Mục Châu Mỹ Latinh đã khởi sự tại Roma vào mùa hè cách đây một thế kỷ nay.

ÐTC nhắc lại cho các vị tham dự rằng: Những Sắc Lệnh của Công Ðồng toàn Châu Mỹ hồi đó (Công Ðồng về Châu Mỹ Latinh do Ðức Leo XIII triệu tập), cho dù không thể áp dụng trực tiếp vào những hoàn cảnh hiện nay, vẫn là những diều đáng ghi nhớ, hướng dẫn, thúc đẩy và giúp đỡ các người thời nay.

Sau đó, trong khi gợi lại sự hiệp thông trong tâm tình và trong hành động, đã được thực hiện trong cuôïc gặp gỡ Giáo Hội thời danh cách đây 100 năm, ÐTC nhấn mạnh rằng: Sau Công Ðồng Châu Mỹ Latinh này, sức sống mạnh của Giáo Hội địa phương càng ngày càng gia tăng, mặc dù gặp nhiều thử thách và khó khăn trầm trọng và biết bao vấn đề phức tạp. Một thành công đã thu lượm được qua công việc âm thầm và qua hy sinh lớn lao của biết bao vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam, nữ. ÐTC nói: "Nhờ các vị này, chúng ta có thể quả quyết với nhiều hãnh diện rằng: ngày nay đức tin Công Giáo là một đặc tính đồng nhất của Châu Mỹ Latinh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page