Chính phủ Congo-Brazzaville
trả lại dần dần cho Giáo Hội Công Giáo
các tài sản bị chế độ cộng sản tịch thu trước đây

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Congo-Brazzaville trả lại dần dần cho Giáo Hội Công Giáo các tài sản bị chế độ cộng sản tịch thu trước đây.

Brazzaville - 09.06.99 - Chính phủ Congo-Brazzaville vừa quyết định trao trả dần dần cho Giáo Hội Công Giáo chủ quyền về các trường học do chế độ cộng sản tịch thu hay quốc hữu hóa từ năm 1965. Cách đây 34 năm, chính phủ Cộng Sản đã tịch thu tất cả các trường học; và chỉ để cho Giáo Hội được quản trị các trường dạy đạo mà thôi, tức các chủng viện, dùng vào việc huấn luyện giáo sĩ. Ðức Cha Anatole Milandou, Giám Mục giáo phận Kinkala, chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về các trường Công Giáo, tuyên bố: Giáo hội nhìn xem với bao nước mắt việc phân tán các trường Công Giáo tại Congo, nơi đây đã tạo nên "một loại khu phố Latinh" tại trung tâm Phi Châu. Năm 1991, Chính phủ Congo-Brazzaville đã trả lại cho Giáo Hội quyền điều hành cơ sở giáo dục, được gọi là "Notre-Dame de Namibia" trong giáo phận Nkayi. Hai năm sau, cơ sở này đã bị quân đội chiếm, để làm trung tâm huấn luyện. Năm 1995, Chính phủ trả lại cho Giáo Hội ba trường Công Giáo ở Brazzaville: trường Tiểu Học "Ðức Maria vô nhiễm"; trường Mẫu Giáo "Ann Marie Javouhey" và trường Hướng Nghiệp "Soeur Francoise Regis". Trong giáo phận Kinkala mới có một trường "Thánh Théophil de Voka" được trả lại mà thôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page