Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình
khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 14

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 14.

Roma [Apic 1/06/99] - Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình vừa khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 14 tại Roma hôm thứ Ba 1/06/99 với chủ đề "gia đình truớc những thách đố của ngàn năm thứ ba".

Ngoài Ðức Hồng Y Alfonso Trujillo, chủ tịch của Hội Ðồng và các thành viên của Hội Ðồng, còn có sự tham dự của một số chuyên gia về gia đình như bà Mary Ann Glendon, giáo sư Luật Khoa tại Trường Ðại Học Harvard, bà Lydia Jimenez, giám đốc Học Viện Gia Ðình tại Madrid.

Ðại diện của các hiệp hội và phong trào bảo vệ gia đình và sự sống cũng đã đuợc mời đến tham dự vào các cuộc hội thảo. Các hiệp hội và phong trào này cộng tác với Hội Ðồng Toà Thánh về gia đình để chuẩn bị cuộc gặp gỡ lần thứ ba của các gia đình với Ðức Thánh Cha, đuợc dự trù vào ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2000.

Một cuộc hội thảo bàn tròn cũng sẽ diễn ra vào chiều ngày 4/06/99 tới với sự tham dự của nhiều đại diện các tổ chức và phong trào cổ võ cho gia đình. Bà Chiara Lubich, người sáng lập Phong Trào Focolare, Tổ Ấm, cũng sẽ có mặt trong cuộc hội thảo bàn tròn này.


Khóa họp khoáng đại thứ 14 của Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình

Khóa họp khoáng đại thứ 14 của Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình.

Vatican - 31.05.99 - Thứ Hai 31.05.99, Khóa Họp khoáng đại thứ 14 của Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình và Hôn Nhân, đã được khai mạc tại phòng cũ của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trong Nội Thành Vatican, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng. Tham dự Khóa Họp có các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục thành viên của Ủy Ban Chủ Tịch và các đôi vợ chồng, thành viên của Hội Ðồng, thuộc nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, rồi các vị cố vấn, các chuyên viên về các khoa liên hệ đến gia đình và sự sống.

Trong diễn khai mạc, sau lời chào mừng các vị tham dự, Ðức Hồng Y Chủ Tịch trình bày về: "Gia đình đứng trước những thách đố của Ngàn Năm thứ ba". Ðức Hồng Y đề cao cách riêng "đề tài Gia Ðình và sự sống", theo giáo huấn của ÐTC Gioan Phaolô II, đề tài này càng ngày càng được các nhà chính trị và lập pháp lưu ý. Nhiều người ngay nay bắt đầu coi gia đình như gia tài quí báu của nhân loại. Nhưng ngày nay cũng không thiếu những khuynh hướng sai lạc về gia đình, những tổ chức nhằm phá hủy gia đình, như đã thấy rõ trong Hội Nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc tại Cairo và tại Bắc Kinh mới đây.

Ðức Hồng Y nhắc lại rằng: Một trong những hiện tượng đáng lo ngại hơn cả, là việc chung sống thực hành, không ràng buộc nào cả giữa hai người nam, nữ. Ðứng trước hiện tượng này, cần phải có một sự trung thành vững chắc với chân lý về gia đình. Ðây là điểm các nhà chính trị và lậpï pháp phải quan tâm cách riêng, nắm vững và gắn bó với chân lý bất di dịch về gia đình nguyên thủy, do chương trình của Thiên Chúa va do luật tự nhiên.

Sau Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, Ðức Cha Gil Hellin, Tổng Thư Ký và Linh Mục Di Felice, phó Tổng Thư Ký của Hội Ðồng, trình bày cái nhìn chung về các hoạt động của Hội Ðồng, đáp lại những thách đố và những chờ đợi của xã hội ngày nay, nhằm thăng tiến gia đình và sự sống, tại các nước trên thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page