Tổng Giám Mục Vienna
muốn được ở lại
để phục vụ giáo hội địa phương

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng Giám Mục Vienna muốn được ở lại để phục vụ giáo hội địa phương.

(Zenit 31/05/99) - Áo (Vienna) - Mặc dù có những lời đồn đoán rằng ngài sẽ được gọi đến làm việc tại Roma, nhưng Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Vienna bên Áo, cho biết ngài muốn được ở lại để tiếp tục thi hành chức vụ Giám Mục của ngài tại Tổng Giáo Phận thủ đô.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ "Tin Tức Giáo Hội Wiena" (Weiner Kirchenzeitung) hồi tuần trước, Ðức Hồng Y Schoenborn đã nói như sau: "Tôi đang đeo chiếc nhẫn của Giám Mục. Nhẫn này là biểu tượng của mối giây liên kết thực sự giữa vị Giám Mục với giáo phận của ngài. Với tất cả tâm hồn và sức mạnh, tôi muốn tiếp tục duy trì mối liên kết này". Ðược hỏi về tình hình giáo hội tại Áo hiện giờ, Ðức Hồng Y Schoenborn cho biết, phạm vi hoạt động (bandwidth) của Giáo Hội Công Giáo tại Áo rất rộng, tuy nhiên cũng có những lập trường cực đoan không phản ánh bản chất trung tâm của Giáo Hội. Ðối thoại vẫn và sẽ tiếp tục là hình thức căn bản của sự tồn tại chung trong Giáo Hội. Ðối thoại không chỉ dừng lại tại ngưỡng cửa của Giáo Hội, nhưng phải mưu tìm sự đàm thoại với những người sống xa lìa đức tin Công Giáo, và với tất cả những người có thiện chí. Các cộng đoàn giáo xứ, các dòng tu và phong trào giáo dân, cùng nhau họp thành một giáo hội rộng lớn và đầy màu sắc. Các dòng tu là yếu tố tạo nên sự sống động trong suốt quá trình lịch sử của Giáo Hội Công Giáo tại Áo. Ngày nay cùng với các phong trào giáo dân, cả hai đều có ảnh hưởng quyết định đối với bộ mặt của giáo hội. Theo vị Tổng Giám Mục Vienna, ngoài việc là yếu tố tạo thành sự sống trong Giáo Hội, các phong trào giáo dân còn giữ một vai trò mang nhiều thách đố trong giáo hội địa phương. Tuy nhiên, các phong trào này cần có một mạng lưới kết hợp với các cộng đoàn giáo xứ. Mạng lưới này là chương trình căn bản của giáo hội, nơi mà sự sẵn sàng phục vụ cho nhau và tiếp tục sứ mạng của Giáo Hội, được tìm thấy.

Ðề cập tới sự kiện có nhiều tín hữu Công Giáo Áo rời bỏ Giáo Hội trong những năm gần đây, Ðức Hồng Y Schoenborn gọi đây là một vết thương cay đắng đối với những người có trách nhiệm trong giáo hội. Vì thế giáo hội cần phải tìm ra một ngôn ngữ để các tín hữu nam cũng như nữ, dù họ đã sống xa Giáo Hội, nhưng vẫn có thể hiểu được Giáo Hội. Ngài nhấn mạnh rằng, Tổng Giáo Phận Vienna vẫn tiếp tục muốn đối thoại với những tín hữu đã bỏ Giáo Hội. Ðức Hồng Y nói như sau: "Ngay cả trong những xã hội giàu có, vẫn còn có những câu hỏi về Thiên Chúa. Ngày nay, nhiều người đang đi tìm Thiên Chúa, họ nghĩ rằng họ có thể tìm ra được ý nghĩa của đời sống trong những tư tưởng huyền bí, hoặc trong những tôn giáo của Viễn Ðông, với những người này, Ðức Hồng Y Schoenborn xin đề nghị Giáo Hội như là một nơi để họ tìm ra ý nghĩa đó".


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Vienne Áo Quốc nhận định về tình hình Giáo Hội tại đây

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Vienne Áo Quốc nhận định về tình hình Giáo Hội tại đây.

Vienne, Áo Quốc [Zenit 31/05/99] - Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Vienne, Áo Quốc, khẳng định rằng ngài vẫn tiếp tục ở lại Vienne, mặc dù có những lời đồn đoán rằng ngài đuợc gọi về phục vụ tại giáo triều Roma.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ngài nói như sau: "Tôi đeo nhẫn Giám Mục. Nó biểu trưng cho mối giây liên kết thực sự của vị Giám Mục với giáo phận của mình. Với tất cả tâm hồn và sức mạnh, tôi muốn trung thành với sự liên kết này".

Ðuợc hỏi về hiện trạng của Giáo Hội Công Giáo tại Áo, Ðức Hồng Y Schoeborn đã lưu ý rằng: "Tầm hoạt động của Giáo Hội Công Giáo trong đất nước chúng tôi rất rộng lớn". Tuy nhiên, ngài nói thêm rằng Giáo Hội không thể phủ nhận sự kiện hiện đang có nhiều lập trường cực đoan không phản ánh Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ. Ngài lập lại nhiều lần như sau: "Ðối thoại là và sẽ là hình thức căn bản về việc chung sống hoà bình trong Giáo Hội. Ðối thoại không thể dừng lại truớc cửa của Giáo Hội mà cũng phải nhắm đến những ai "sống xa rời đức tin" cũng như những nguời thiện chí.

Theo Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Viênne, các cộng đồng giáo xứ, các dòng tu cùng với các phong trào giáo dân hình thành "toàn bộ một giáo hội rộng lớn và muôn màu". Các dòng tu là một yếu tố mang lại sự sống trong suốt lịch sử Giáo Hội. Ngày nay, cùng với các phong trào giáo dân, các dòng tu có một ảnh hưỏng quyết định đối với hình ảnh của Giáo Hội. Các phong trào giáo dân có vai trò mang lại sự sống và thách thức trong Giáo Hội địa phuơng. Tuy nhiên, theo Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Vienne, các phong trào này cần phải liên kết với các cộng đồng giáo xứ mới có thể thực thi đuợc sứ mệnh đặc thù của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page