Phó tổng thống Hoa Kỳ
đề nghị tài trợ
cho các tổ chức tôn giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phó tổng thống Hoa Kỳ đề nghị tài trợ cho các tổ chức tôn giáo.

(Reuters 24/05/99) - Hoa Kỳ (Atlanta) - Thứ Hai 24/05/99, phó Tổng Thống Al Gore của Hoa Kỳ đã đề nghị tài trợ cho các tổ chức tôn giáo, để các tổ chức này có điều kiện hỗ trợ chính phủ đối phó với các vấn nạn xã hội như ma túy và bạo động trong giới trẻ.

Trong một bài diễn văn đọc tại trung tâm của Ðạo Binh Cứu Ðộ (Salvation Army) ở thành phố Atlanta, ông Al Gore nói ông cảm nghiệm được bằng cách nào đức tin tôn giáo đã sửa đổi được những tâm hồn bị lạc đường và biến đổi đời sống một cách tốt đẹp hơn. Và ông tin rằng, chính phủ cần phải giữ một vai trò tích cực hơn để duy trì sự thay đổi mãnh liệt nhưng thầm lặng này. Ông nói như sau: "Chúng ta nên tiếp tục ngăn cấm những hình thức xử dụng ngân quỹ công cộng để chiêu mộ người theo đạo, tuy nhiên chúng phải biết tận dụng những phương cách dựa trên căn bản đức tin, để phát triển những mục tiêu chung trong tư cách là những công dân Mỹ".

Ông Al Gore là một trong những chính trị gia hàng đầu, đang vận động để được đảng dân chủ đề cử làm ứng cử viên Tổng Thống của đảng này, trong cuộc bầu cử vào năm 2000. Các nhà phân tích cho rằng, kể từ sau những vụ bạo động tại trường học, trong đó, chính học sinh đã dùng súng để gây khủng bố trong trường học của mình, ông Al Gore đã lên tiếng nhiều hơn về các đề tài tôn giáo và luân lý trong các bài diễn văn của ông.

Nhân dịp ra trường của các sinh viên tại trường đại học New Hampshire hồi tuần trước, ông đã đề cập tới nhu cầu phải xây dựng một tương lai, trong đó, giới trẻ biết chọn lực giữa điều tốt và sự ác, đồng thời đả kích nền văn hóa độc hại của Hoa Kỳ ngày nay, thường khi tôn vinh bạo động và sự độc ác. Vị đương kim phó Tổng Thống Hoa Kỳ khẳng định rằng ông tin ở sự phục vụ Thiên Chúa, cố gắng hiểu và vâng theo Thánh ý Chúa trong cuộc sống của mỗi người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page