ÐTC tiếp
các Giám Mục Kenya đến Roma
viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Giám Mục Kenya đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 20.05.99 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của 25 Giám Mục Cộng Hòa Kenya kết thúc sáng thứ Năm 20.05.99 bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng của ngài và sau đó bằng buổi tiếp kiến chung. Trong diễn văn, ÐTC nhấn mạnh đến việc cần thiết huấn luyện vững chắc về phương diện xã hội. Việc huấn luyện này phải được tập trung vào sự dấn thân giáo dục trong gia đình và tại học đường. ÐTC nói: "Trật tự xã hội mà người dân Kenya ước mong, đòi hỏi một nền văn hóa được canh tân và một đường lối chính trị có trách nhiệm, cũng như một chế độ thực sự dân chủ, mà người dân mong muốn, (trật tự xã hội đó) tùy thuộc vào sự đáp lại tích cực các lời kêu gọi tiến đến việc canh tân đạo đức luân lý". Ðức Gioan Phaolô II nhắc đến quan niệm nguyên thủy về gia đình như là "Gia Ðình của Thiên Chúa", được Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Phi nhấn mạnh; và điều này có nghĩa là "tránh mọi chế độ chủng tộc và chủ nghĩa đặc thù quá khích, trái lại bằng việc tìm kiếm đi đến những khuyến khích về hòa giải giữa các nhóm chủng tộc và bằng việc cổ võ tình liên đới và chia sẻ."

Trong khi khuyến khích sự tham dự tích cực của người giáo dân vào trách nhiệm của đời sống giáo xứ, ÐTC nhắc lại rằng: Cha sở phải luôn luôn là một người lãnh đạo, nhưng không thể và không được làm tất cả mọi sự. ÐTC nhắc lại đến việc thành thực chấp nhận luật độc thân Linh Mục, tinh thần khó nghèo và đơn sơ, việc lo lắng không biết mỏi mệt và lòng nhiệt thành mục vụ... tất cả những điểm này phải có mặt nơi việc huấn luyện các Linh Mục; và ơn gọi của họ không phải là một nghề nghiệp hay một phương tiện thăng tiến xã hội, nhưng là một thừa tác vụ thánh, vì sự cứu rỗi các linh hồn mà thôi. Trong diễn văn, ÐTC còn nhắc đến một số đề tài khác nữa như: tính cách tự trị chính đáng của các Tu Hội sống đời sống tận hiến và tông đồ không gây hại gì cho trách nhiệm của các Giám Mục trong việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu; việc đánh giá cao đối với dấn thân quảng đại của các nhà truyền giáo ngoại quốc; việc huấn luyện liên tục các Linh Mục trong khi làm việc mục vụ, để thích nghi và nhất là trung thành với ơn gọi của mình; vai trò cần thiết của các giáo lý viên trong việc truyền bá chân lý đức tin. Họ cần được giúp đỡ về vật chất và tinh thần... Trong phần kết thúc diễn văn, ÐTC nói: Ước gì cuộc hành hương của quý Ðức Cha tại Thành thánh này, bên mộ Thánh Phêrô và Phaolo, làm cho quý Ðức Cha trở nên mạnh mẽ hơn trong khi thi hành thừa tác vụ tông đồ: rao giảng Lời Chúa, ban các Bí Tích và hướng dẫn Dân Chúa đã được trao phó cho quý Ðức Cha. Trong khi phú thác quý Ðức Cha, Hàng Giáo Sĩ và các Tu Sĩ nam nữ, Cộng Ðồng Giáo Dân tại các Giáo Hội địa phương của quý Ðức Cha, cho sự che chở của Ðức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ Chúa Kitô và Mẹ chúng ta, tôi ban Phép Lành Tòa Thánh như bảo đảm ơn thánh và bình an trong Con cực Thánh của Người, Chúa Cứu thế phục sinh của chúng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page