ÐTC tiếp 8 tân Ðại Sứ
trình thư ủy nhiệm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp 8 tân Ðại Sứ trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 20.05.99 - Sau các Giám Mục Kenya, ÐTC tiếp chung 8 vị tân Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh trình thư ủy nhiệm; đó là đại diện của các nước sau đây: Ukraine, Australia, Yemen, Malta, Monaco, Island, Thái Lan và Ðảo Barbados. Trong diễn văn ngắn đọc cho các tân Ðại Sứ, Ðức Gioan Phaolô II gợi lại sự khẩn cấp bảo đảm một tương lai hòa bình cho các thế hệ tương lai. Sau đó ngài trao cho mỗi Tân Ðại Sứ một diễn văn riêng về những vấn đề của từng nước mà các ngài đại diện. Với Nữ Ðại Sứ Ukraine, trước hết ÐTC nhắc lại thảm kịch hiện nay tại miền Balcan, và thực tại Ukraine cùng với Cộng Hòa Cựu Liên Xô cùng chia sẻ nguồn gốc Slavô. ÐTC mạnh mẽ lên án một lần nữa những tàn bạo của một vụ tranh chấp, không do bởi những ước vọng chính đáng của các dân tộc, nhưng bởi việc đói khát ham mê quyền bính. ÐTC cũng kêu gọi đối thoại giữa các tín hữu Công Giáo và Chính Thống. Trong bài diễn văn gởi cho tân Ðại Sứ Yemen, ÐTC nhắc đến việc đối thoại liên tôn, với lời cầu chúc tiến đến một thời đại mới của việc cộng tác với các người Hồi Giáo. Với vị đại diện ngoại giao của Australia, ÐTC nhắc lại sự cần thiết giàn xếp ổn thỏa những xung khắc giữa các người thừa hưởng gia tài của các người thuộc địa Châu Âu và cộng đồng dân địa phương thường bị loại ngoài lề xã hội. Việc giàn xếp này phải căn cứ trên các quyền căn bản của con người. Ngài cũng nhắc lại việc Giáo Hội Công Giáo lên án việc phá thai và việc làm cho chết êm dịu. Ðây là một cách gián tiếp nhắc lại những sáng kiến nguy hiểm muốn lập ra một đạo luật về vấn đề này tại Australia. Sau cùng ÐTC nhắc lại trách nhiệm về phương diện địa dư của Australia, một "đảo được may mắn về ổn định chính trị và thịnh vượng về vật chất trong một miền của thế giới, một thế giới thường thấy nhiều hơn cảnh nghèo khổ và bất ổn về chính trị". Trong sứ điệp trao cho đại điện của Malta và Barbados, ÐTC nhấn mạnh đến tính cách trung tâm của gia đình; tại Ðảo Barbados, ÐTC vui mừng nhắc lại một thể chế mới được thành lập; đó là Bộ Biến Ðổi xã hội.

Với đại sứ Monaco, Ðức Gioan Phaolô ca ngợi sự khôn ngoan trong việc cai trị của Ông Hoàng Ranieri và về những viện trợ quảng đại gửi tới các nước nghèo tại Châu Phi. Ðối với Quốc Gia Ðảo Ái-Lan, năm nay mừng kỷ niệm một ngàn năm của Kitô Giáo, ÐTC chúc mừng và mời gọi đừng khi nào quên đi gia tài đức tin: nguồn gốc của truyền thống về tự do, đặc điểm của xã hội Island. Với nhà ngoại giáo Thái Lan, ÐTC ca ngợi sự đóng góp xã hội của các cộng đồng tôn giáo địa phương: đại đa số thuộc Phật Giáo, nhưng cũng có một Cộng Ðồng Công Giáo bé nhỏ tại đây, luôn luôn dấn thân góp phần của mình để cổ võ công bình và việc tôn trọng nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page