ÐTC gặp các Giám Mục Ý
tham dự Khóa Họp khoáng đại Mùa Xuân
trong Nội Thành Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gặp các Giám Mục Ý tham dự Khóa Họp khoáng đại Mùa Xuân trong Nội Thành Vatican.

Vatican - 20.05.99 - Lúc 12 giờ, ÐTC vào Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới trong Nội Thành Vatican, để gặp các Giám Mục Ý tham dự Khóa Họp khoáng đại Mùa Xuân, được khai mạc chiều thứ Hai 17.05.99 và kết thúc vào thứ Sáu 21.05.99. Trong diễn văn, ÐTC nhắc đến cuộc gặp gỡ lần này có nghĩa ý riêng, vì nhằm vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm Tòa Thánh của 16 Hội Ðồng Giám Mục miền (gồm khoảng 500 Giám Mục, trong số này có hơn 80 vị hồi hưu). Và sau đây là những điểm được ÐTC lưu ý cách riêng trong diễn văn đọc cho vị chủ chăn Giáo Hội tại Ý:

Lời khẩn xin một lần nữa và tha thiết ơn hòa bình trong miền Balcan và các miền khác đang sống trong chiến tranh - Những hy vọng và những lo lắng của Giáo Hội tại Ý, trong đó có những lo lắng liên hệ đến việc nâng đỡ gia đình và quyền bình đẳng học đường, một vấn đề được tranh luận từ lâu. ÐTC cũng nhắc đến những khó khăn và những nguy hiểm hiện nay tại Ý - việc tái rao giảng Tin Mừng Ðất nước đang cần đến, và vấn đề nền tảng của các ơn kêu gọi Linh Mục và đời tận hiến (đề tài được thảo luận trong Khóa Họp lần này). ÐTC nói: "Các Giám Mục Ý rất thân mến, chúng ta đang run sợ trước tình hình rất buồn thảm của chiến tranh và của chế độ áp đảo chủng tộc từ lâu tại Cộng Hòa Liên Bang Yougoslavie". ÐTC bày tỏ lòng biết ơn đối với biết bao chứng tá và sáng kiến về tình liên đới cụ thể trong việc cứu trợ các người tị nạn. ÐTC nhắc lại lời kêu gọi đã được phổ biến ngày 8.05.99 vừa qua tại Bucarest cùng với Ðức Giáo Chủ Chính Thống Teoctist, vừa nài xin cách khẩn cấp các phe liên hệ trong cuộc từ bỏ vũ khí và tha thiết khuyến khích các phe thực hiện những cử chỉ cụ thể, để một nếp sống mới trong miền Balcan, được đánh dấu bằng sự tôn trọng mọi nguời, bằng tình huynh đệ và bằng cuộc chung sống hòa bình, trở nên có thể được. "Ước gì Thiên Chúa, Ðấng duy nhất thay đổi tâm hồn con người, làm cho những lời này chóng trở nên hiệu nghiệm!"

Trong những lo lắng của ÐTC đối với những gì liên hệ đến nước Ý, có việc cần thiết dành sự chú ý ưu tiên cho vấn đề việc làm và việc giải quyết nạn thất nghiệp - bảo tồn các quyền của gia đình, được xây dựng trên Hôn Nhân, trong hòa hợp với Hiến Pháp quốc gia, nhưng không lẫn lộn gia đình với những hình thức khác về chung sống. Về vấn đề các trường Công Giáo, ÐTC đặt câu hỏi: "Sao lại không cảm thấy lo lắng trong việc xác nhận rằng, trong lúc người ta tìm thích nghi hóa và sửa lại hệ thống trường học tại Ý, lại không thể tìm ra con đường tiến đến một sự bình đẳng giữa tất cả các trường? Vậy thì đây không phải là một biện pháp cần thiết hơn và ý nghĩa hơn để tương xứng hóa hệ thống học đường Ý với hệ thống Châu Âu sao? Tất cả những gì Ðại Hội quốc gia trường Công Giáo đang chuẩn bị và sẽ cử hành tại Roma vào cuối tháng 10 tới đây, tôi vui mừng bảo đảm ngay từ lúc này sự thông phần riêng của tôi".

Sau cùng, với lời khẩn xin Ðức Trinh Nữ rất thánh, ÐTC cầu chúc rằng năm Ðại Toàn Xá, nhờ dấn thân của tất cả, có thể thực hiện cho các tín hữu những bước tiến thêm nữa trên con đường hiệp nhất hoàn toàn, và phổ biến trong cả thế giới một ý thức mới về sự cần thiết và sự có thể của hòa bình. "Chúng ta hãy dâng lên Ðức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, lời cầu khẩn khiêm tốn và tín nhiệm của chúng ta để chấm dứt chiến tranh và những bạo hành trong miền Balcan cũng như tại Châu Phi và các nơi khác trên thế giới. Với cử chỉ yêu mến, ÐTC đã mời các Giám Mục hồi hưu dùng bữa trưa với ngài tại Cư Xá Santa Marta. Trong dịp này ÐTC cũng tặng tất cả các vị chủ chăn Giáo Hội Ý một Thánh Giá Giám Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page