ÐTC chủ sự thánh lễ
ngày gặp gỡ thế giới
của các tổ chức Công Giáo
hoạt động trong lãnh vực Ðức Ái

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ sự thánh lễ ngày gặp gỡ thế giới của các tổ chức Công Giáo hoạt động trong lãnh vực Ðức Ái.

Vatican - 15.05.99 - (Như chúng tôi đã loan tin trước đây), Sáng Chúa Nhật 16.05.99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, lúc 10 giờ, ÐTC chủ sự thánh lễ cho tất cả các tổ chức, các phong trào, các hội đoàn Công Giáo (khoảng 200 hội đoàn và phong trào) hoạt động trong thuộc lãnh vực từ thiện bác ái đến từ khắp thế giới. Chính ÐTC đã muốn có cuộc gặp gỡ này trong năm cuối cùng của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá vào năm 2000. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, "Cor Unum", cơ quan phụ trách về các công việc từ thiện và phát triển của Tòa Thánh, huy động và tổ chức.

Tất cả đều chờ đợi Sứ điệp đặc biệt của ÐTC, sẽ được công bố trong dịp này vào cuối thánh lễ: sứ điệp vạch ra những con đường mục vụ về hoạt động hằng ngày nhằm phục vụ anh chị em, cách riêng các người sống trong những hoàn cãnh khó khăn.

Trong giờ đọc kinh Regina caeli (Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng) Chúa Nhật 25.04.99 vừa qua, ÐTC đã nhấn mạnh rằng: "Ðứng trước những đau khổ lớn lao của thế giới ngày nay và cách riêng trước những khổ cực gây nên bởi chiến tranh, việc phổ biến và làm chứng cho Tin Mừng Bác Ái là một điều hết sức khẩn cấp và ÐTC đã giải thích trước về ý nghĩa cuộc gặp gỡ và Thánh Lễ ngày Chúa Nhật 16.05.99 như sau: Ðây là cơ hội mang ý nghĩa sâu xa để nói lên sự khuyến khích của Giáo Hội đối với những ai hiến thân cho anh chị em mình trong những hoàn cảnh khó khăn và hoạt động để xây dựng một tương lai hòa bình trong một xã hội huynh đệ và liên đới hơn".

Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordès, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðồng Tâm, cho biết rằng: ÐTC tin tưởng nhiều vào dấn thân của "đức bác ái thực hành, và cụ thể" đối với sứ mệnh của Giáo Hội. Ðức Tổng Giám Mục nói: "ÐTC đã muốn đem đến một dấu hiệu cho chính Giáo Hội và cho cả xã hội nữa: là có biết bao tín hữu Kitô đang thi hành đức ái và họ cũng có quyền xuất hiện một lần, có quyền đem đến cho xã hội này một dấu hiệu và quyền lãnh nhận nơi chính ÐTC một sự xác nhận công khai về sứ mệnh của họ. Thường họ sống trong bóng tối, trong thầm lặng. Biến cố này (tức cuộc gặp gỡ Chúa nhật 16.05.99) sẽ đem đến cho họ một tính cách hữu hình vĩ đại và mỗi một người cũng có thể cảm thấy mình được công nhận và được củng cố trong lãnh vực của hoạt động bác ái này".

Một giờ trước thánh lễ, sẽ có một số chứng từ nói về các miền sôi bỏng trên thế giới: từ Bắc Ái Nhĩ Lan, một Mục Sư Tin Lành - một vị phụ trách trung tâm đại kết và một người Công Giáo, giám đốc Hội Thánh Vinh Sơn tại Ulster phát biểu -- Từ Rwanda: một giáo viên người Hutu và một vị trợ tá xã hội người Tutsi: cả hai đều thuộc về Cộng Ðồng Emmanuel - và từ Trung Ðông, hai phụ nữ: một gốc Do Thái sinh sống tại Nã Uy trong môi trường Công Giáo và một tín hữu Kitô người Ả Rập, sống trong khu phố Do Thái ở mạn bắc Israel. Tất cả các chứng nhân này đều nhắc lại rằng: bên kia những khác biệt về tôn giáo, văn hóa và chủng tộc, chỉ có Tin Mừng Ðức Ái có khả năng đem đến hòa bình và hòa giải.

Vào cuối Thánh Lễ, theo chương trình sẽ có cuộc phát "Panis Caritatis" (bánh đức ái) cho các người hiện diện. Bánh này là sáng kiến của Hội Ðồng Cor Unum đưa ra cho suốt năm nay và rất được hưởng ứng. Một phần của tiền thu được do Bánh Ðức Bác Ái, Panis Caritatis, sẽ dùng để giúp đỡ các người túng cực hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page