ÐTC sẽ chủ sự
Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC sẽ chủ sự Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Vatican - 13.05.99 - Trong thông cáo gửi cho toàn thể Giáo Phận Roma, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện, loan báo: Trong dịp Lễ Chúa Thần Hiện Xuống ngày 22.05.99 tới đây, ÐTC tỏ ý muốn cử hành Thánh Lễ và cầu nguyện với cả Giáo Phận, để bế mạc ba năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá trong Thành Roma. Chiến dịch chuẩn bị này đã được đưa ra năm 1995 và được khời sự năm 1996 bằng Thánh Lễ Chúa Thánh Thẫn Hiện xuống do ÐTC chủ sự.

Thánh lễ bế mạc tới đây do ÐTC chủ sự sẽ bắt đầu lúc 18:30 thứ Bẩy 22/05/99, Ðêm Vọng Lễ Hiện Xuống, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của các Hồng Y, Giám Mục thuộc Giáo Triều và thuộc Giáo Phận Roma. Trong thông cáo, Ðúc Hồng Y Tổng Ðại Diện mời gọi tất cả các Linh Mục, các Nam, Nữ Tu Sĩ và toàn thể giáo dân tham dự, cách riêng 13 ngàn nhà truyền giáo nam nữ chủ chốt trong những năm chuẩn bị Toàn Xá tại các gia đình, các môi trường hoạt động của đời sống dân sự, xã hội, chính trị, văn hóa, kính tế v.v...

Từ năm 1996 cho tới lúc này, có một triệu 200 ngàn cuốn Phúc Âm Thánh Matcô đã được phân phát cho các gia đình, các môi trường hoạt động. Trong năm nay mà thôi, có một triệu cuốn sách Tông Ðồ Công Vụ, 400 ngàn bản Thư của ÐTC về "Tin Mừng của việc làm", và 37 ngàn Thánh Giá cũng đã được trao cho các tín hữu trong Giáo Phận.

Mỗi năm, trong Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, nhà thờ Chính Tòa của Ðức Thánh Cha, trong giáo phận Roma, đã có ba cuộc gặp gỡ về đề tài "Ðức Tin và việc tìm kiếm Thiên Chúa", rồi 11 cuộc gặp gỡ về tu đức dành cho những lớp riêng biệt của một số người. Trong ba năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá, tại tất cả các giáo xứ, các gia đình và nhiều môi trường khác nhau về học hành, về việc làm... đã có những cuộc gẵp gỡ được gọi là "Các Trung Tâm lắng nghe Tin Mừng - Lời Chúa", với mục đích đối thoại với những ai muốn tìm hiểu đức tin và lãnh nhận lần đầu tiên việc loan báo Tin Mừng của Chúa. Ngoài hoạt động của các Trung Tâm trên đây, mỗi tuần lễ tại các giáo xứ, có lễ nghi cử hành Lời Chúa. Nhiều nhóm thanh niên đã cộng tác tích cực vào các cuộc gặp gỡ văn hóa, vào việc loan báo Tin Mừng và vào việc tổ chức các cuộc lễ, các buổi liên hoan, các lớp giáo lý cho các giới trẻ khác trong giáo xứ.

Thông cáo của Tòa Giám Mục Roma nhấn mạnh rằng: Giáo phận Roma muốn trình bày mình với các khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới trong suốt Năm Thánh, như là một cộng đồng sống động và đã được chuẩn bị cho cả những cử chỉ ý nghĩa về sự đón tiếp, tình huynh đệ và sự hiệp thông, như ÐTC đã nói nhiều lần: Roma phải là gương mẫu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page