Phát biểu của ÐTGM John Foley
về đạo đức trong quảng cáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục John Foley về đạo đức trong quảng cáo.

Warsawa [Zenit 11/05/99] - Hội nghị về "đạo đức trong quảng cáo" do Hiệp Hội "công nghiệp và quảng cáo quốc tế" tổ chức hiện đang diễn ra tại Warsawa, Balan. Một trong những diễn giả chính, trong hội nghị là Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông xã hội.

Trích dẫn tài liệu có tựa đề "đạo đức trong quảng cáo", được Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội cho công bố ngày 22/02/1997, Ðức Tổng Giám Mục Foley nói đến những ích lợi và nguy hiểm của quảng cáo, đồng thời đề ra những nguyên tắc luân lý phải được tôn trọng trong lãnh vực này.

Về những lợi ích của quảng cáo, Ðức Tổng Giám Mục Foley khẳng định rằng quảng cáo có thể đóng góp vào việc hoàn thiện xã hội bằng cách gợi hứng và động viên con người hành xử theo những cách thế có lợi cho bản thân và cho người khác. Nhưng quảng cáo cũng thường có nhiều nguy hiểm. Vị chủ tịch của Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội kêu gọi các tham dự viên hội nghị hãy thử dựa trên bảy mối tội đầu để phân tách một số mục quảng cáo. Ngài nói rằng một số mục quảng cáo chỉ nhắm đến việc khai thác sự yếu đuối hơn là đề cao khát vọng tốt đẹp của con người.

Giải thích về các nguyên tắc luân lý, Ðức Tổng Giám Mục Foley nhấn mạnh rằng các nhà quảng cáo phải chịu trách nhiệm về những gì họ thúc đẩy con người làm. Nền tảng của các nguyên tắc luân lý, chính là phẩm gía của con người và trách nhiệm xã hội. Do đó các chính phủ phải kiểm soát, bảo vệ và qui định nội dung, phẩm chất và giờ giấc của các mục quảng cáo, nhứt là phải quan tâm đến những thành phần dễ bị tổn thương nhứt trong xã hội như trẻ con và người già cả.

Cuối cùng, vị chủ tịch của Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội kết luận rằng sức mạnh tinh thần của tôn giáo nói chung và mạc khải Kitô Giáo nói riêng là một trong những câu chuyện thành công nhứt của quảng cáo qua hằng bao thế kỷ. Chúng ta gọi quảng cáo ấy là rao giảng Tin Mừng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page