Lễ Tuyên Thệ
của Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lễ Tuyên Thệ của Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ.

Vatican - 06.05.99. Lúc 5 giờ chiều giờ thứ Tư, mùng 5/05/99 trước ngày Lễ Tuyên Thệ của Ðoàn Vệ binh Thụy Sĩ, tại Vatican, ÐTC tiếp các Sĩ Quan, các tân binh và gia đình của họ từ Thuy Sĩ đến Roma, để dự lễ tuyên thệ vào lúc 17 giờ thứ Năm mùng 6 tháng 5/1999, tại Sân San Damaso, trong nội Thành Vatican. Trong diễn văn đọc cho các sĩ quan và tân binh, ÐTC nhắc lại rằng: các Vệ Sĩ phục vụ không phải như những cá nhân, nhưng như cộng đồng và đời sống hằng ngày của vệ binh trong cộng đồng cũng luôn luôn tạo nên như một thách đố. Khi các thanh niên muốn thực hiện với nhau một quãng đường, phải nghĩ đến những hy vọng và những lo lắng, những chờ đợi và những khó khăn, bằng việc nhớ đến những gì đã xẩy ra trong những Cộng Ðồng Giáo Hội đầu tiên. Ngay cả trong các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không có sự hòa đồng hoàn toàn, bởi vì tính tình, quyền lợi rất khác nhau. Nhưng các môn đệ, những người đã đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, phát xuất một sức mạnh có sức thu hút và quyến rũ. Nhấn mạnh đến đời sống cộng đồng, ÐTC nói: cuộc đối thoại huynh đệ nhiều lúc có thể là vất vả và đòi hỏi, nhưng - nếu được thi hành một cách thành thực và đứng đắn - đem lại cho những người trong cuộc một bản lãnh trưởng thành. Sau cùng ÐTC mời gọi các sĩ quan và các vệ binh phục vụ từ lâu cổ võ mối quan hệ tín nhiệm, có khả năng nâng đỡ và khuyến khích tất cả các thành viên trong Ðoàn, cả trong những lúc khó khăn. Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ được thành lập năm 1506, thời Ðức Giulio II. Ðoàn Vệï Binh mừng lễ của mình vào ngày mùng 6 tháng 5 hằng năm, bởi vì trong chính ngày này năm 1527, khi Thành Roma bị bao vây, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh mạng sống để bênh vực Ðức Giáo Hoàng Clemente VII.

Sáng thứ Năm 6.05.99, tại Phòng Phép Lành trong Ðiện Vatican, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, phụ trách ngoại vụ (tương chức vụ Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh) đã chủ sự thánh lễ, với sự hiên diện của Ðức Hồng Y Henri Schwery, Ðức Cha Amédée Grab, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ và Ðức Cha Ivo Fuerer, Giám Mục giáo phận Sankt Gallen, Thư Ký, Khoảng một ngàn giáo dân (đoàn Vệ Binh, các người trong gia đình và bạn hữu) tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, Ðoàn Vệ Binh đặt vòng hoa trước đài kỷ niệm kính nhớ các bạn đồng nghiệp hy sinh mạng sống năm 1527. Tiếp đến lễ nghi tặng huy chương Tòa Thánh cho một số vệ binh, trong đó có Ðại Úy Roman Fringeli, từ giã Ðoàn, sau 26 năm phục vụ Tòa Thánh. Vào lúc 17 giờ, trong sân San Damaso, ba sĩ quan mới và 32 tân binh tuyên thệ trước lá cờ, bằng ba thứ tiếng chính thức của Liên Bang Thụy Sĩ: Ðức, Pháp và Roman. Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Bsattista Re, phụ trách Nội Vụ (Bộ Trưởng Nội Vụ) đại diện ÐTC. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của nhiều Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục thuộc Giáo Triều Roma, các Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh và đại diện của Quân Lực Ý và Thụy Sĩ. Với lễ tuyên thệ hôm nay, Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ gồm 105 người: 4 sĩ quan, một số hạ sĩ quan và trên 70 vệ binh, dưới sự hướng dẫn hiêng liêng của một Linh Mục Tuyên Úy, người Thụy Sĩ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page