Giám Mục, Linh Mục Nam Hàn
cam kết dâng hiến cơ phận

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giám Mục, Linh Mục Nam Hàn cam kết dâng hiến cơ phận.

(UCAN KO2591.1025 24/04/99) - Nam Hàn (Seoul) - Ðức Cha Paul Choi Deog-Ki, Giám Mục Suwon của Nam Hàn, và 45 Linh Mục trong giáo phận đã cam kết dâng hiến cơ phận và luôn cả xác của mình sau khi chết.

Phong trào "Một Trái Tim, Một Cơ Thể" do Tổng Giáo Phận Seoul đề xướng loan báo ngày 17/04/99 vừa qua, rằng văn phòng đã nhận được danh sách của các ân nhân, 27 người trong số này cam kết dâng hiến cơ phận và 19 người khác nói rằng họ cũng sẽ hiến luôn cả xác của mình. Một trong những mục tiêu của phong trào này là để cổ võ hỏa táng thay vì chôn cất theo truyền thống. Giáo phận Suwon có khoảng 180 Linh Mục triều, kể từ sau cuộc tĩnh tâm dạo tháng 8/1998 năm ngoái, văn phòng của giáo phận đang thu thập di chúc của các Linh Mục muốn dâng hiến các cơ phận hay xác của mình sau khi chết. Cũng trong cuộc tĩnh tâm đó, một số Linh Mục đã đưa ra đề nghị hiến xác như là một cách để cổ võ việc hỏa táng. Nền văn hóa của Nam Hàn chịu ảnh hưởng nặng nề của Khổng Giáo. Ða số người Nam Hàn muốn chôn cất người thân của mình và điều này đang tạo nên nhiều khó khăn kiếm một miếng đất trong nghĩa địa để chôn người quá cố.

Linh Mục Gabriel Kim Young-Ok, cha chính giáo phận Suwon cho hãng thông tấn UCAN biết hôm thứ Ba (20/04/99), rằng quyết định của Ðức Cha Choi Deog-Ki và các Linh Mục sẽ có ảnh hưởng trực tiếp trên quan điểm của các tín hữu Công Giáo cũng như của những người khác về việc hỏa táng. Ðây là lần thứ hai, hàng giáo sĩ trong giáo phận cam kết hiến cơ phận của mình. Tháng 2 năm 1997, 9 Linh Mục thuộc Tổng Giáo Phận Seoul, trong số này có cả Ðức Cha Andrew Choi Chang-mou, khi đó còn là Giám Mục phó Tổng Giáo Phận, đã cam kết hiến các cơ phận của mình sau khi chết. Ðược thành lập vào tháng 5/1996, phong trào "Một Trái Tim, Một Cơ Thể" kêu gọi các Linh Mục, Nữ Tu và giáo dân hãy hiến cơ phận và xác của mình sau khi chết, bởi vì nghĩa cử này cũng như hỏa táng không hề đi ngược lại với giáo huấn của Hội Thánh. Sách Giáo Lý Công Giáo năm 1994 ghi rằng việc khám nghiệm thể xác cho các mục tiêu khoa học, hoặc hiến cơ phận, đều hợp pháp và là một điều hữu ích. Giáo Hội cho phép hỏa táng xác chết với điều kiện là điều này không có nghĩa là bác bỏ đức tin về sự phục sinh của thể xác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page