Sự thành công
của các Ðài Phát Thanh Kitô Giáo
tại Pháp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sự thành công của các Ðài Phát Thanh Kitô Giáo tại Pháp.

Paris [Zenít 24/04/99] - Ngày càng có nhiều thính giả lắng nghe các Ðài Phát Thanh Kitô Giáo tại Pháp.

Trên đây là kết quả của một cuộc thăm dò được Liên Hiệp các Ðài Phát Thanh Kitô Giáo ủy thác cho Trung Tâm Truyền Thanh và Truyền Hình Pháp thực hiện.

Cuộc thăm dò, được thực hiện từ giữa 25/03/1999 cho đến 1/04/99 vừa qua, đã phỏng vấn 4,209 nguời tuổi từ 15 trở lên. So với kết quả của cuộc thăm dò được thực hiện cách đây hai năm, con số thính giả theo dõi các Ðài Phát Thanh Kitô giáo mỗi tuần một lần tăng từ 2,4 triệu lên đến 3,1 triệu. Hơn nữa, con số những nguời nghe một Ðài Phát Thanh Kitô Giáo mỗi ngày là 980,000 người.

Liên Hiệp các Ðài Phát Thanh Kitô giáo tại Pháp là một mạng lưới vệ tinh bao gồm 75 Ðài Phát Thanh trên toàn lãnh thổ Pháp. Liên Hiệp có tất cả 300 nhân viên và 5,000 thiện nguyện viên.

Trong số 75 Ðài Phát Thanh Kitô Giáo trên đây, Công Giáo chiếm đến 50 đài. Tuy độc lập, nhưng mỗi ngày các Ðài Phát Thanh Công Giáo đều phát 4 hay 5 lần những chương trình chung.

Bí quyết thành công của các Ðài Phát Thanh Kitô Giáo chính là chất lượng của các chương trình. Nhìn chung, các chương trình có nội dung đức tin chiếm đến 30 phần trăm giờ phát. Âm nhạc, nhứt là âm nhạc cổ điển cũng chiếm một số lượng tương tự. Phần còn lại của chương trình dành cho các chuyên đề văn hóa, xã hội. Riêng thông tin chiếm 15 phần trăm chương trình.

Dỉ nhiên, các Ðài Phát Thanh Kitô Giáo tại Pháp không hoạt động vì mục đích thương mại. Nguồn tài trợ là do sự đóng góp tự nguyện của thính giả cũng như các ân nhân.

Về thành phần thính giả, kết quả cuộc thăm dò cho thấy như sau: 49 phần trăm thính giả theo dõi một Ðài Phát Thanh Kitô Giáo mỗi tuần một hay hai lần đều dưới 50 tuổi. 31 phần trăm thính giả là những người Công Giáo thực hành đạo. 15 phần trăm là những người không thường xuyên đến Nhà Thờ và 28 phần trăm là những người Công Giáo không thực hành đạo. 6 phần trăm thuộc các tôn giáo khác, 3 phần trăm là tín hữu Tin Lành và 13 phần trăm không thuộc tôn giáo nào.


Back to Radio Veritas Asia Home Page