ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Canada
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Canada đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 22.04.99. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các Giám Mục thuộc Giáo Tỉnh Québec, Canada, vùng nói tiếng Pháp, kết thúc sáng thứ Năm 22.04.99,với thánh lễ đồng tế với ÐTC và buổi tiếp kiến chung trong Ðền Vatican.

Trong diễn văn dài bằng tiếng Pháp, điểm được ÐTC nhấn mạnh hơn cả là việc huy động tất cả các cộng đồng Giáo Hội tại Canada cho việc huấn luyện nhân bản và Kitô của giới trẻ. Với lòng biết ơn, ÐTC ghi nhận mối quan tâm của các vị chủ chăn dành cho giới trẻ trong các giáo xứ, các trường học và trong các Hội Ðoàn, Phong Trào Giáo Hội, vừa đồng thời khuyến khích các người lớn, các Linh Mục, các nam, nữ Tu Sĩ , các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục, hãy trình bày đức tin cho giới trẻ với phương pháp đã được canh tân và hòa hợp . Ðức Gioan Phaolô II mời gọi tất cả các cộng đồng hãy dấn thân, cách riêng trong viễn tượng của Ðại Toàn Xá và của Ngày Thế Giới Thanh Niên được tổ chức tại Roma vào Năm Thánh 2000. ÐTC nói: "Năm Thánh là một cơ hội có một không hai để thúc đẩy một đà tiến mới cho mục vụ giới trẻ". Sau đó, ÐTC nhắc lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội hiện nay đang đe dọa giới trẻ như bạo hành, ma túy và cả những vụ tự sát. Ngài nhấn mạnh rằng: công việc giáo dục giới trẻ "đòi một sự nhẫn nại hầu như vô cùng và sự gần gũi yêu thương" đối với những người cần được huấn luyện, đặc biệt trên phương diện thiêng liêng, nhưng cũng cả trên phương diện nhân bản và tâm lý nữa. Giới trẻ cần đến những nhà giáo dục và những người hướng dẫn thiêng liêng sở trường, có khả năng hướng dẫn họ với sự khôn ngoan và khôn khéo, để tiến đến sự trưởng thành dần dần. ÐTC ca ngợi những sáng kiến hiện đang được thi hành trong giáo phận Québec để giúp đỡ giới trẻ suy tư về đời sống tình cảm và về ơn gọi tiến đến hôn nhân, vừa đem lại cho đời sống này ý nghĩa và giá trị của phái tính. Trong một thế giới, trong đó giới trẻ gánh chịu những vết thương sâu xa, nhất là vì những vụ li khai của cha mẹ và vì việc lập những gia đình mới, ÐTC nhấn mạnh rằng: Giáo Hội có bổn phận giáo dục giới trẻ về một đời sống tình cảm được xây dựng trên các giá trị con người và luân lý, để ngày mai họ có thể dấn thân trong đời sống đôi bạn, ý thức về trách nhiệm và sứ mệnh đối với người bạn đường cũng như đối với con cái của mình. Trong diễn văn, ÐTC không quên dành một phần quan trọng cho mục vụ ơn kêu gọi Linh Mục và Tu Dòng. Việc cổ võ ơn kêu gọi này là một trong các bổn phận chính yếu của Giám Mục, với sự cộng tác của các Linh Mục và người Giáo Dân được huấn luyện chắc chắn về đạo đức. Ðức Giám Mục cũng nên trao phó công việc này cho một số Linh Mục trẻ, nhưng phải là những Linh Mục gương mẫu, gần gũi và hiểu tâm trạng của giới trẻ. Các Linh Mục này sẽ cho giới trẻ thấy thừa tác vụ Linh Mục là nguồn an vui và quân bình. Mục vụ ơn gọi cũng đòi dấn thân của mọi người có trách nhiệm về các Giáo Hội địa phương. Cần phải gieo vãi Lời Chúa trong tâm hồn giới trẻ, thức tỉnh nơi họ ý muốn theo Chúa Kitô, và thông truyền cho họ cách rộng rãi lời kêu gọi của Chúa. Cần làm cho họ hiểu những đòi hỏi của việc dấn thân hoàn toàn cho Chúa trong luật độc thân, để hiến tất cả cuộc đời phục vụ anh chị em. Về luật độc thân, ÐTC nói: "Những lẫn lộn, hiểu lầm có thể xẩy ra trong xã hội hiện nay làm giảm bớt giây liên kết giữa chức Linh Mục và luật độc thân; những hiểu lầm nầy chỉ có thể gây hai cho việc tìm kiếm lành mạnh của giới trẻ và cho dấn thân tương lai của họ trong chức Linh Mục". ÐTC tỏ nỗi vui mừng vì hiện nay trong một số Giáo Phận Canada còn có Tiểu Chủng Viện. Ðây là nơi gieo vãi và vun trồng các ơn kêu gọi và không nên khinh thường các cơ cấu tiểu chủng viện nầy. ÐTC cũng mời gọi tất cả các Linh Mục chú ý đến giới trẻ, gợi lên nơi họ ơn kêu gọi và đừng sợ đề nghị với họ con đường tiến đến chức Linh Mục. Sau cùng ngài khuyên các Tu Sĩ nam nữ hãy minh chứng cho giới trẻ thấy rằng: một cuộc đời hiến dâng hoàn toàn trong tình yêu triệt để cho Chúa Kitô và cho Giáo Hội, đem lại hạnh phúc. Lời kêu gọi của Chúa Kitô hãy tiến đến đời sống tận hiến, là một chứng tá hùng hồn cho thế giới ngày nay, bởi vì nhắc nhủ cho mọi người biết: hạnh phúc thật do Chúa Kitô và sự tự do của con người không thể bị tách lìa khỏi chân lý, khỏi Thiên Chúa được".


Back to Radio Veritas Asia Home Page