ÐHY Fiorenzo Angelini
chủ sự thánh lễ cho 40 ngàn người
thuộc phong trào
sùng kính Chúa Giêsu thương xót

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Fiorenzo Angelini chủ sự thánh lễ cho 40 ngàn người thuộc phong trào sùng kính Chúa Giêsu thương xót.

Vatican - 10.04.99 - Chúa Nhật 11.04.99, lúc 9:30 sáng, Ðức Hồng Y Fiorenzo Angelini, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách mục vụ các nhân viên Y Tế, chủ sự thánh lễ cho 40 ngàn tín hữu thuộc phong trào "Chúa Giêsu đầy lòng thương xót"; trong số này hầu hết đến từ các miền khác nhau của nước Ý và mộât số đại diện các nhóm khác của Phong Trào đến từ Tây Ban Nha, Argentina, Hoa Kỳ và Ba Lan. Ban tổ chức cho đặt ảnh "Chúa Giêsu thương xót" tại Quảng Trường. Ảnh này liên kết với một chiêm bao của Nữ Tu Faustina Kowalska, người Ba Lan, xẩy ra ngày 22.02.1931. Trong nhật ký, Nữ Tu ghi lại như sau: "Buổi tối, trong lúc ở trong phòng riêng, tôi thấy Chúa Giêsu mặc áo trắng dài; một tay giơ lên ban phép lành; tay kia để trên áo, trước ngực, nơi đây phát xuất hai ánh sáng lớn: một với mầu đỏ, một với mầu xanh nhạt . Sau một lúc, Chúa Giêsu dạy tôi vẽ ảnh theo kiểu mẫu tôi đã được thấy và ghi dưới ảnh hàng chữ này: "Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa". Lòng sùng kính Chúa Giêsu thương xót không những được phổ biến mạnh mẽ tại Ba Lan, nhưng còn trên cả thế giới, trong thời gian vắn, nhất là từ khi Nữ Tu Faustina Kowalska được tôn phong lên bậc Chân Phước ngày 16.04.1993 do Ðức Gioan Phaolô II. Hai năm sau, ngày 23.04.1995, chính ÐTC nói như sau: "Lòng sùng kính Chúa Giêsu thương xót được phổ biến trong cả thế giới một cách thực đáng ngạc nhiên".

Chân Phước Faustina Kowalska sống 33 tuổi, tuổi của Chúa Giêsu, từ 1905 đến 1938, và trong thời gian ngắn ngủi này, Nữ Tu đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu nhiệm vụ nhắc lại cho nhân loại "lòng thương xót của Thiên Chúa". Sau khi phong Chân Phước cho Nữ Tu Fasutina Kowalska, chính ÐTC Gioan Phaolô II đã muốn dành nhà thờ "dâng kính Chúa Thánh Thần" kế bên Vatican, làm trung tâm quốc tế của việc phổ biến Lòng thương xót Thiên Chúa. Ngày lễ "Lòng thương xót Thiên Chúa" được cử hành vào Chúa Nhật thứ hai Phục sinh, là do chính Chúa Giêsu đã truyền cho Nữ Tu Faustina Kowalska: "Cha muốn Chúa nhật thứ thứ hai Phục Sinh, cử hành Lễ của Lòng thương xót Thiên Chúa". Lễ này như một việc xác nhận rằng: lòng sùng kính này đã phát triển rộng rãi biết bao tại nước Ý. Ðây cũng là lần thứ nhất các nhóm của Phong Trào tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô để cử hành Lễ "Lòng thương xót Thiên Chúa". Trong thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, giải thích mối liên kết chặt chẽ của Lòng thương xót Thiên Chúa với Ðại Toàn Xá. Trong giờ đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng (Regina Caeli) các tín hữu thuộc Phong Trào sẽ được nghe sứ điệp riêng của ÐTC về Lễ này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page