ÐTC cử ÐHY Paul Poupard
đi Pháp chủ tọa các lễ nghi mừng
kỷ niệm một ngàn năm Ðức Silvestre II
người Pháp đầu tiên
được bầu làm Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử Ðức Hồng Y Paul Poupard đi Pháp chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm một ngàn năm Ðức Silvestre II, người Pháp đầu tiên được bầu làm Giáo Hoàng.

Vatican - 8.04.99 - Chúa Nhật tới đây 11.04/1999, Giáo Hội Pháp cùng với Giáo Hội hoàn cầu, nhất là với Giáo Hội Ba Lan và Hungari, mừng kỷ niệm một ngàn năm Ðức Gerbert D' Aurillac, người Pháp đầu tiên được bầu làm Giáo Hoàng, vào năm 999. Ngài lấy tên hiệu là Sylvestre Ðệ Nhị.

Trong dịp mừng kỷ niệm này, tại Hội Trường thành phố Aurillac có những ngày học hỏi và đào sâu hình ảnh của Vị Giáo Hoàng đã hướng dẫn Giáo Hội từ Ngàn Năm thứ nhất sang Ngàn Năm thứ hai của Kỷ Nguyên Kitô.

ÐTC cử Ðức Hồng Y Paul Poupard, người Pháp, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, làm Ðặc Sứ của ngài để chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm. Trong thư bổ nhiệm, ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng của biến cố này. Ðức Hồng Y Ðặc Sứ đã tuyên bố trên đài Phát Thanh Vatican như sau: "Ðây là một biến cố có tầm mức quan trọng. ÐTC đã nói khi tiếp tôi vào dịp này. Ngài đã muốn rằng Vị Ðại Giáo Hoàng, người Pháp đầu tiên này, được kính nhớ cách long trọng. Ðức Sylvestre II được bầu năm 999, năm cuối cùng của Ngàn Năm thứ nhất và cai quản Giáo Hội đến năm 1003.

Sau khi làm Tổng Giám Mục giáo phận Reims, ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Ravenna bên Ý. Ngài đưa ra sáng kiến này - sáng kiến tôi xin nói không những là lịch sử, nhưng còn là sáng kiến của một thời đại - tức việc thành lập giáo phận Gniezno, bên Ba Lan và giáo phận Esztergom, bên Hungari. Cả hai trở nên Tòa Tổng Giáo Phận, tồn tại đến thời ta và là Tòa Giáo Chủ của Ba Lan và Hungari. Tổng Giáo Phận Gniezno lúc đó gồm ba giáo phận phụ thuộc: Wloclawch, Kolobrzeg và Cracovia. Ðức Karol Wojtyla, Tổng Giám Mục Giáo Phận Cracovia, là người Ba Lan đầu tiên được bầu làm Giáo Hoàng (1978). Như vậy ngài là Vị Giáo Hoàng của năm Hai Ngàn. Ngài cử tôi chủ tọa nhân danh ngài các lễ nghi mừng kỷ niệm một ngàn năm của Vị Giáo Hoàng tiên khởi Pháp, người đã có công lập nên Giáo Hội Ba Lan và Hungari".

"Ðức Sylvestre II cũng là vị Giáo Hoàng đã đem vào trong Giáo Hội một việc cử hành rất được các tín hữu quí mến, tức là việc kính nhớ chung các người đã qua đời vào ngày 2 tháng 11, liền sau lễ Các Thánh. Ðức Sylvestre II còn là một nhân vật có một văn hóa rất cao, được kể như là người thông thái nhất thời của ngài. Tại Catalũna và Barcelona, bên Tây Ban Nha, ngài học tiếng Ả Rập và các khoa học thời đó: Toán Học, Hình Học ... Ðức Hồng Y Poupard kết thúc: "Như ÐTC đã viết trong thư bổ nhiệm tôi làm Ðặc Sứ, Ðức Sylvestre II đã làm một tổng hợp kỳ diệu giữa văn hóa, lý trí con người và đức tin Kitô: chúng ta có thể gọi "Tổng Hợp này" là một Thông Ðiệp về Ðức Tin và Lý Trí, (Fides et Ratio), của một ngàn năm trước đây, mà không sợ bị coi là lỗi thời. Vì những lý do này, Ðức Sylvestre II đã là một vị Giáo Hoàng rất quan trọng. Ðo đó, Ðức Gioan Phaolô II đã muốn kính nhớ ngài một cách sống động vào những ngày trước Năm 2000, của Ðại Toàn Xá và trước Khóa Họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu, bởi vì chính ở đó một Châu Âu đích thực sẽ được phác họa, không phải là Châu Âu của các nhà thương mại, kinh tế và chính trị, nhưng trước hết là Châu Âu văn hóa và tôn giáo: một Châu Âu tìm được nguồn gốc của mình nơi Phúc Âm Chúa Kitô".


Back to Radio Veritas Asia Home Page