Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
thứ Tư 07.04.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 07.04.99.

Vatican - 07.04.99 - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 7.04.99, từ Castelgandolfo, ÐTC trở về Vatican để tiếp kiến chung các đoàn hành hương. Số người tham dự buổi tiếp kiến lần này đông gấp đôi lần trước, lên tới hơn 20 ngàn, có lẽ nhờ vào những ngày lễ nghĩ Phục Sinh, và nhờ trời tốt đẹp của Mùa Xuân.

Trong các đoàn hành hương tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, Ý vẫn chiếm đa số: tất cả là 60 đoàn, và không có đoàn nào dưới 20 người. Trái lại con số các đoàn đến từ Ðức nhiều hơn, gần 70 đoàn, và không có đoàn nào trên 200 người, trừ đoàn hành hương của giáo phận Wurzburg gồm 400 người, do Ðức Giám Mục hướng dẫn. Cùng với các đoàn nói tiếng Ðức, có một đoàn từ Thụy Sĩ, một đoàn từ Liechtenstein - một đoàn từ Bỉ và một đoàn từ Hòa Lan. Các đoàn nói tiếng Pháp cũng khá đông: 13 đoàn đến từ Pháp, hầu hết học sinh các trường Trung Học và các đoàn của các giáo xứ - một đoàn Thụy Sĩ - hai đoàn từ Bỉ và một đoàn Canada. Nói tiếng Anh có 15 đoàn, đến từ Anh, Scotland, Canada, Hoa Kỳ. Các đoàn nói tiếng Tây Ban Nha: 8 đoàn từ Tây Ban Nha - một đoàn từ Mexico. Rồi hai đoàn đền từ Bồ Ðào Nha. Từ các nước Trung-Ðông Âu, có một đoàn từ Bielorussia - Lituani - Cộng Hòa Tchèque - hai đoàn từ Cộng Hòa Croat: đoàn của Tổng Giáo Phận Split -Makarska, gồm 1,700 người, do Ðức Tổng Giám Mục Ante Juric hướng dẫn, đến Roma, để cảm ơn ÐTC về chuyến viếng thăm đầu tháng 10/1998 năm vừa qua, trong dịp phong Chân Phước cho Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac, tử đạo dưới thời Cộng Sản Tito và một đoàn gồm các nhóm khác nhau, khoảng 1,500 người - Từ Ba Lan một đoàn gồm 600 người và một đoàn đến từ Cộng Hòa Slovénie. Ngoài các đoàn trên đây còn có hai đoàn có tính cách quốc tế: đoàn gồm 115 Thầy Sáu của Dòng Tên - và đoàn các Nữ Tu của "Santa Maria della Provvidenza" (Ðức Maria rất thánh của Chúa Quan Phòng).

Trong bài huấn đức dành cho buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ,mùng 7 tháng 4/1999, ÐTC trở lại đề tài của Năm dành cho Thiên Chúa Cha; đó là đề tài: "Thiên Chúa Cha: tình yêu rất đòi hỏi". ÐTC đã nói đại ý như sau:

"Tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta không cho phép chúng ta sống lãnh đạm. Tình yêu này đòi nơi chúng ta một dấn thân liên lỉ về đức ái. Ðức ái này làm cho chúng ta gần gũi với Chúa Giêsu, gương mẫu của đức ái. Ngay trong Cựu Ước, lề luật của Thiên Chúa là sự biểu lộ tình thương phụ tử của Thiên Chúa. Lề luật này chỉ vẽ con đường ngay thẳng để tiến đến việc thừa hưởng những lời hứa của Thiên Chúa. Việc tách lìa khỏi Thiên Chúa dẫn con nguời đến sự dữ, đến sự chết và đến hư vô; trong khi đó việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và phúc lành".

ÐTC giải thích thêm như sau: "Chúa Giêsu không bãi bỏ lề luật, trong những giá trị nền tảng của lề luật, nhưng Người làm cho lề luật được nên trọn. Chúa chỉ rõ ràng rằng: trung tâm của lề luật hệ tại trong giới răn của tình yêu thương và Người giải thích rộng những đòi hỏi căn bản của tình yêu thương này. Ðây chính là con đuờng phải đi, để trở nên trọn lành như Cha trên trời. Những ai hành động như vậy tức làm vinh danh Thiên Chúa và minh chứng về Ngài, bằng việc chuẩn bị mình lãnh nhận Nước Trời đã được dành sẵn cho các người công chính. Trong suốt cuộc đời của Người, Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta rằng Tình yêu thương đới với Thiên Chúa Cha được biểu lộ trong tình yêu thương đối với anh chĩ em, đến độ hy sinh mạng sống cho họ".

Và ÐTC kết thúc bài huấn đức như sau: "Giới răn mới" của Tình Yêu, như Thánh Gioan Kim Khẩu nhắc lại, có cái lý sau cùng của nó trong tình yêu của Thiên Chúa. Anh chị em không thể gọi Thiên Chúa của lòng nhân hậu, là Cha của anh chị em, nếu anh chị em giữ trong mình một tâm hồn tàn bạo và vô nhân đạo; thực sự trong trường hợp này anh chị em không còn dấu ấn của lòng nhân hậu của Cha trên trời trong anh chị em nữa".

Sau khi đã tóm bài huấn đức bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan, ÐTC chào thăm một số nhóm nổi bật, như nhóm hành hương từ Cộng Hòa Croat, gồm hơn 3 ngàn người do Ðức Giám Mục hướng dẫn, đến Roma để viếng các nơi thánh và để cảm ơn ÐTC đã viếng thăm giáo phận. Nhóm hành hương của Giùáo Phận Wurzburg (Ðức) cũng do Ðức Giám Mục hướng dẫn - Nhóm 115 Thầy Sáu của Dòng Tên - Nhóm chủng sinh của Giáo Phận Catania (Ðảo Sicilia- Ý).

Trong bất cứ buổi tiếp kiến chung nào, ÐTC vẫn dành riêng ít lời cho giới trẻ, vì giới trẻ là tương lai của xã hội và của Giáo Hội, như ngài đã nói nhiều lần trong các cuộc gặp gỡ với giới trẻ. ÐTC cũng đã không quên các bệnh nhân. Ngài vẫn có tình thương cách riêng đối với các bệnh nhân và từ lúc lên làm Giáo Hoàng ngài đặt tín nhiệm vào lời cầu nguyện và hy sinh đau khổ của các bệnh nhân. Chính ngài đã lập ra ngày thế giới bệnh nhân, được cử hành hằng năm vào ngày 11.02.99, Lễ Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức --- Với các đôi tân hôn, ÐTC nhắc rằng: gia đình là nền tảng xã hội. Gia đình lành mạnh, xã hội sẽ tốt lành. Muốn cải tổ xã hội, phải bắt đầu từ gia đình. ÐTC đã lập Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về gia đình. Ngài đã lập Học Viện về Gia Ðình và Hôn Nhân, để đào tạo các chuyên viên về vấn đề quan trọng này.

Sau cùng với các đôi tân hôn, ÐTC khuyên như sau: Các đôi tân hôn thân mến, các con hãy múc kín nơi Mầu Nhiệm Phục Sinh sự can đảm để trở nên những người chủ động trong Giáo Hội và xã hội, vừa góp công vào việc xây dựng nền văn minh tình yêu, bằng tình yêu trung thành và sinh sản các con. Với những lời cầu chúc này, Cha ban Phép Lành cho hết thảy. Buổi tiếp kiến kết thúc vào lúc 11:30 trưa; ÐTC cùng với mọi người cất hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và của các Giám Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page