ÐTC tiếp các hội viên
của Câu Lạc Bộ "Thánh Phêrô"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các hội viên của Câu Lạc Bộ "Thánh Phêrô".

Vatican - 29.03.99 - "Vui mừng trong việc ban phát hơn là trong việc lãnh nhận". Ðây là một trong các câu nói hay hơn cả của Chúa Giêsu, không có ghi trong Phúc Âm, nhưng được thuật lại trong Sách Công Vụ Tông Ðồ. Cùng với câu nói khác rất thời danh của Thánh Gioan: "Không ai thấy Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở giữa chúng ta và tình yêu của Người trong chúng ta là hoàn toàn". Ðây là những lời ÐTC nhắc lại cho các hội viên Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô (Circolo di San Pietro) trong buổi gặp gỡ truyền thống trước Lễ Phục Sinh, để chúc mừng và trao tặng ÐTC đồng tiền Thánh Phêrô (Obolo di San Pietro) để góp vào các công viêc từ thiện bác ái của ÐTC, do chính Câu Lạc Bộ lạc quyên trong các nhà thờ Roma, cách riêng vào dịp lễ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô.

Bày tỏ sự hài lòng và biết ơn đối với Câu Lạc Bộ nhân dịp mừng kỷ niệm 130 năm thành lập, ÐTC nhắc lại cho các tín hữu lời mời gọi hãy trở nên tiếng nói của các người nghèo trên cả thế giới và ngài nhấn mạnh một lần nữa đến việc Giáo Hội dành quyền ưu tiên cho các người bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. ÐTC nói: "Qua dấn thân của anh chị em về tình liên đới, một tình liên đới mới đây được gia tăng cách rất đáng cảm phục, bởi việc khánh thành Trung Tâm tiếp đón dành cho việc cứu trợ miễn phí cho các bệnh nhân hấp hối đặc biệt nghèo nàn. Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô (Circolo di San Pietro) thành lập tại Roma năm 1869, hiện nay có 600 hội viên, dấn thân trong nhiều sáng kiến khác nhau về tình liên đới, qua nhiều Ủy Ban khác nhau, như những "bữa ăn rẻ tiền", mỗi năm phân phát tới 150 ngàn bữa. Ủy Ban "trú trọ đêm", mỗi ngày tiếp đón từng chục người không nhà cửa. Ủy Ban lo quần áo, lo cung cấp quần áo, khăn mền cho người nghèo. Ủy Ban lo đón tiếp các phụ nữ lỡ bước và túng cực. Sáng kiến cuối cùng được ÐTC nhắc đến là Trung Tâm đón tiếp dành cho những người hấp hối nghèo túng. Ngoài các công việc trên đây, các Hội Viên Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô còn đặc trách việc tiếp đón và hướng dẫn nhân viên Ngoại Giao Ðoàn và các người tham dự lễ nghi do ÐTC cử hành trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page