Công bố Sắc Lệnh
Phong Hiển Thánh và Chân Phước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Công bố Sắc Lệnh Phong Hiển Thánh và Chân Phước.

Vatican - 26.03.99 - Sáng thứ Sáu 26.03.99, trước sự hiện diện của ÐTC và nhiều vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, Bộ Phong Thánh cho công bố Sắc Lệnh công nhận phép lạ của Ba Chân Phước: Tommaso da Cori, Linh Mục Dòng Phanxico anh em hèn mọn - Tu Sĩ Benedetto, thuộc Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, cả hai là người Ý và chị Maria Chúa Giêsu Thánh Thể, người Mexico, sáng lập Dòng Các Nữ Tử Thánh Tâm Chúa Giêsu. Với việc công nhận phép lạ, ba Vị Chân Phước sẽ được tôn phong lên bậc Hiển Thánh trong những ngày gần đây. Cũng trong lễ nghi này, Bộ Phong Thánh cho công bố sắc lệnh công nhận việc Tử Ðạo của nhiều vị Ðầy Tớ Chúa. Các vị Tử Ðạo sẽ được tôn phong lên bậc Chân Phước, không cần phép lạ.

Trong số các vị này có nhóm các vị Tử Ðạo người Ba Lan (Antonio Giuliano Nowowiejski, Tổng Giám Mục - Enrico Kaczorowski và Aniceto Kopliski, Linh Mục giáo phận - Maria Anna Biernacka, nữ giáo dân cùng với 104 vị khác bị giết) vì đức tin trong thời kỳ bách hại Giáo Hội dưới chế độ Ðức Quốc Xã trong những năm từ 1939-1945. Ngoài ra còn có một vị khác cũng người Ba Lan: Stephano Vincenzo Frelichowski, Linh Mục giáo phận, chết rũ tù vào cuối đệ nhị thế chiến trong trại tập trung Dachau bên Ðức. Nhóm các vị Tử Ðạo người Tây Ban Nha: Alfonso Lopez và 5 bạn cùng thuộc Dòng Phanxico ngành Viện Tu, bị giết vì đức tin giữa tháng 7 và tháng 8 năm 1936, trong thời kỳ nội chiến giữa hai phe Quốc Gia và Cộng Sản.

Bộ Phong Thánh cũng cho công bố sắc lệnh công nhận tính cách Anh Hùng các nhân đức của các Vị Ðầy Tớ Chúa sau đây: Lino da Parma, người Croat, thuộc Dòng Phanxico anh em hèn mọn, qua đời năm 1924 tại Parma (Ý) - Egidio Giuseppe hai Thánh Tâm, người Ý, thuộc Dòng Passionista (Thương Khó Chúa Giêsu), qua đời 1953 tại Roma - Aureliano del SS.mo Sacramento, người Tây Ban Nha, thuộc Dòng Carmelo, qua đời năm 1961 tại Ấn Ðộ - hai Nữ Tu: Elisabetta Thánh Tâm Chúa Giêsu, người Philippines, sáng lập Dòng Nữ Tu bác ái, qua đời tại La Havana (Cuba) năm 1899 và Maria Elsabetta Hesselblad, người Thụy Ðiển, sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế rất thánh và Thánh Brigida, qua đời tại Roma năm 1957.

Cho tới ngày mồng 7 tháng 3 vừa qua (1999), trong hơn 20 năm Triều Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã tôn phong 280 vị Chân Phước lên Bậc Hiển Thánh, trong số này có 117 Chân Phước Tử Ðạo Việt Nam, được tôn phong ngày 19.06.1988 và 104 Chân Phước Tử Ðạo Ðại Hàn, tháng 5 năm 1984 - Ngoài ra, ÐTC cũng đã phong 819 Ðầy Tớ Chúa lên Bậc Chân Phước. Ngày mùng 2 Tháng 5/1999 tới đây, ÐTC sẽ tôn phong Cha Pio, người Ý, Dòng Cappucin, qua đời cách đây 30 năm, lên bậc Chân Phước. Ðây là Lễ phong Chân Phước vĩ đại nhất trong lịch sử Phong Thánh về con số tham dự: người ta dự trù con số có thể lên đến khoảng hơn một triệu người tại Roma: Quảng Trường Thánh Phêrô và suốt đại lộ Hòa Giải và Quảng Trường San Giovanni In Laterano, tiếp vận với Vatican, qua những màn ảnh truyền hình cỡ bự, rồi tại San Giovanni Rotondo, nơi Cha Pio qua đời, cũng qua những màn ảnh TV cỡ bự, tiếp vận với Vatican. Cha Pio thời danh trên khắp thế giới. Cha và Mẹ Têrêsa là hai nhân vật nổi bật của thế kỷ 20 này. Mẹ Têrêsa mới qua đời được hơn một năm. Do lời thỉnh cầu của nhiều Giám Mục, ÐTC đã cho phép khởi sự làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa, mà không cần tuân giữ thời gian do luật ấn định: nghĩa là, phải sau 5 năm, mới được khởi sự việc làm án phong Chân Phước trên cấp Giáo Phận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page