ÐTC tiếp
Ðức Giáo Chủ tối cao
Giáo Hội Arménie

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Ðức Giáo Chủ tối cao Giáo Hội Arménie.

Vatican - 25.03.99 - "Nhờ vào sự trung thành với nguồn gốc Kitô và nhờ vào sự kiên nhẫn trong cơn thử thách, dân tộc Arménie đã biết làm cho biết bao đau khổ của mình trở thành nguồn mạch của sáng tạo và của hăng say". Ðây là những lời Ðức Gioan Phaolô II nói lên trong buổi tiếp kiến Ðức Karekin đệ nhất, Giáo Chủ tối cao của tất cả các người Arménie. Những lời này cũng được nói lên với Tổng Thống Cộng Hòa Arménie, tiến sĩ Robèr Kociarian, được ÐTC tiếp trước khi tiếp Ðức Giáo Chủ.

Nhắc đến những giây liên kết về hiệp thông huynh đệ giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Arménie, ÐTC nói: "Tôi chào mừng các tiến bộ đã thực hiện dược trong việc tìm kiếm chung về hiệp nhất trong Chúa Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Những tiến bộ này là thành quả của những mối quan hệ đại kết của chúng ta và của những cuộc đối thoại thần học. Những chia rẽ đáng tiếc của quá khứ không được tiếp tục ảnh hưởng cách tiêu cực trên cuộc sống và chứng tá của các Giáo Hội chúng ta nữa. Ðại Toàn Xá năm 2000 và 1700 năm thành lập Giáo Hội Arménie tha thiết mời gọi chúng ta tiến đến một chứng tá chung về đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô".

Nhắc lại ngày đáng ghi nhớ năm 1971, khi Ðức Phaolo VI và Ðức Giáo Chủ Vasken đệ nhất ôm hôn nhau trong một cử chỉ đầy tình nghĩa anh em, Ðức Gioan Phaolô II cảm ơn Ðức Karekin đệ nhất về những gì Ðức Giáo Chủ đã làm và còn làm cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Rồi ÐTC thêm: "Trong tinh thần này, tinh thần linh động chúng ta, chúng ta phải ước mong rằng bất cứ ở đâu các tín hữu Công Giáo và Arménie sống hòa hợp với nhau; ước gì họ lặp lại những cử chỉ huynh đệ này với những sáng kiến liên tiếp trong những lãnh vực khác nhau của việc phục vụ con người. Chúng ta không được bỏ qua cơ hội nào, dù nhỏ mọn, để đào sâu và mở rộng sự cộng tác cụ thể của chúng ta trong sứ mệnh duy nhất mà Chúa Giêsu đã phú thác cho chúng ta". Sau cùng, ÐTC cảm ơn Ðức Giáo Chủ Karekin đệ nhất về lời mời viếng thăm Arménie, do Ðức Giáo Chủ cũng như Tổng Thống Kociarian đã nói lên với ngài trong dịp này. ÐTC cầu xin để Chúa cho thực hiện chuyến viếng thăm mong ước.

Ðức Giáo Chủ Karekin đệ nhất và Tổng Thống Kociarian đến Roma để tham dự lễ nghi khánh thành Triển Lãm về hai ngàn năm của nền văn hóa Arménie, được khai mạc vào thứ Năm 25.03.99 và bế mạc ngày 16.07.99 tới đây, trong Bảo Tàng Viện Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page