ÐTC dự tính
viếng thăm Thánh Ðịa
vào tháng 3 năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC dự tính viếng thăm Thánh Ðịa vào tháng 3 năm 2000.

(Reuters 22/03/99) - Israel (Jerusalem) - ÐTC Gioan Phaolô II dự tính sẽ thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tại Thánh Ðịa vào tháng 3 năm 2000 để đánh dấu khởi đầu kỷ nguyên thứ ba.

Một nữ phát ngôn viên của bộ du lịch Israel đã cho biết như trên vào hôm thứ Hai (22/03/99), theo sau cuộc họp tại Jerusalem giữa Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Ðại Năm Thánh và bộ trưởng du lịch của Israel. Phát ngôn viên bộ du lịch Israel đã nói như sau: "Bộ trưởng du lịch Israel xác nhận ông đã được thông báo rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Israel và vùng lãnh thổ Palestine vào tháng 3 năm 2000. Tuy nhiên ban tổ chức chưa xác định ngày nào trong tháng 3, ÐTC sẽ đặt chân tới Thánh Ðịa". Trong khi đó đài truyền hình số 1 của Israel cho biết, ngoài Jerusalem, ÐTC sẽ dành cho Nazareth và Bethlehem, mỗi nơi một ngày trong chuyến viếng thăm lịch sử này.

Về phần mình, sau cuộc họp với các giới chức của Israel, Ðức Hồng Y Etchegaray đã nói với các ký giả như sau: "Ðại Năm Thánh 2000 là một biến cố trọng đại để mừng ngày sinh nhật của Ðức Giêsu và cuộc sống của Ngài tại Thánh Ðịa này. Việc ÐTC tới Thánh Ðịa nhân dịp này là một cái gì đó vượt quá mức bình thường". Ðức Hồng Y Etchegaray không giải thích thêm. Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của vị Giáo Hoàng, tính từ sau chuyến viếng thăm của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI dạo năm 1964, tức là 3 năm trước ngày Israel chiếm được vùng lãnh thổ phía Ðông Thành Jerusalem trong trận chiến chớp nhoáng dạo năm 1967. Chương trình chuyến viếng thăm của ÐTC cho đến giờ vẫn còn phải đương đầu với những vấn đề chính trị nan giải, do tình trạng bế tắc trong tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như sự tranh chấp quyết liệt giữa hai bên về qui chế của Jerusalem.

Mới đây, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, Giáo Chủ Jerusalem theo nghi lễ Công Giáo La Tinh, đã bày tỏ cảm nghĩ rằng viễn tượng chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa vẫn còn nhiều trở ngại. Một phần vì lý do sức khỏe của ÐTC một phần vì tình hình chính trị bấp bênh tại Trung Ðông. Ðây là những lý do tại sao phía Israel, Palestin cũng như Tòa Thánh chưa thể xác định ngày giờ chắc chắn ÐTC sẽ viếng thăm Thánh Ðịa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page