Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật V Mùa Chay 21/03/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật V Mùa Chay 21/03/99.

Anh chị em rất thân mến,
Truyền thống bình dân Kitô dành tháng Ba cho thánh Giuse. Ngày 19 tháng 3, chúng ta đã mừng lễ kính ngài. Thánh Giuse, vị hôn phu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, là quan thầy của Giáo Hội Phổ Quát, và được dân Chúa tôn kính đặc biệt. Bằng chứng là có nhiều người Kitô mang tên gọi Giuse. Cách đây 10 năm, tôi đã dành một Tông Huấn để nói về dung mạo và sứ mạng của ngài như là Ðấng Gìn Giữ Chúa Cứu Thế và Gìn Giữ Giáo Hội; ngày hôm nay, tôi vui mừng kêu gọi mọi người hãy chú ý đến tông huấn nầy trong khung cảnh của năm cuối cùng, năm dành cho Thiên Chúa Cha, để chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá. Thật vậy, trong Thánh Giuse, Ðấng được gọi trở nên người cha trên trần gian của Ngôi Lời Nhập Thể, (nơi ngài) được phản chiếu một cách đặc biệt tình phụ tử của Thiên Chúa.

2. Thánh Giuse là thân phụ của Chúa Giêsu, bởi vì ngài thật là vị hôn phu của Ðức Maria. Mẹ Maria đã cưu mang Chúa Giêsu, mà vẫn còn đồng trinh, do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng con trẻ Giêsu cũng là con của thánh Giuse, vị hôn phu hợp pháp của Mẹ Maria. Vì thế, trong phúc âm, cả hai đều được gọi là song thân của Chúa Giêsu (Lc 2,27.41).

Nhờ qua việc thi hành tình phụ tử của mình, Thánh Giuse cộng tác vào mầu nhiệm cao cả của Ơn Cứu Rỗi, khi thời viên mãn đến (x. Redemptoris Custos, 8). "Tình phụ tử của thánh Giuse đã được thể hiện một cách cụ thể trong việc biến đời sống mình thành việc phục vụ cho mầu nhiệm nhập thể và cho sứ mạng cứu chuộc đi kèm theo đó; (Tình phụ tử của thánh Giuse được thể hiện) trong việc biến ơn gọi tự nhiên con người sống tình yêu thương gia đình trở thành sự dâng hiến siêu nhiên chính bản thân, dâng hiến con tim và mọi khả năng của con tim, dâng hiến tình yêu thương, để phục vụ cho Ðấng Thiên Sai sinh ra từ dòng dõi của ngài" (Ibidem). Vì thế, Thiên Chúa Cha đã làm cho thánh Giuse được tham dự vào chính tình phụ tử của Thiên Chúa, tình phụ tử mà "từ đó mọi tình phụ tử khác trên trời duới đất được bắt đầu" (Eph 3,15).

Như bao con trẻ khác, Chúa Giêsu đã học được từ song thân ngài những quan niệm căn bản của cuộc sống và cách thức hành xử. Và làm sao ta không khâm phục nghĩ sự vâng lời tuyệt hảo mà Chúa Giêsu có đối với thánh ý Thiên Chúa Cha, (sự vâng lời đó) đã được trưởng thành theo cách thức của con người, nhất là nhờ sống theo mẫu gương của thân phụ Chúa là Thánh Giuse, "người công chính" (x. Mt 1,19)?

3. Ngày hôm nay, Cha muốn khẩn xin Thánh Giuse từ trời cao phù hộ cho tất cả mọi người cha và bảo vệ những vai trò của người cha trong gia đình. Cha cũng trao phó cho Thánh Giuse các Giám Mục và Linh Mục, những kẻ trong cộng đồng Giáo Hội, đã được trao phó cho tác vụ phục vụ như người cha thiêng liêng và mục vụ. Ước chi mỗi người có thể phản chiếu, trong khi thi hành những trách nhiệm, (phản chiếu) tình thương dự phòng và trung tín của Thiên Chúa. Nguyện xin Thánh Giuse và Mẹ Maria rất thánh, Nữ Vương các gia đình và là Mẹ của Giáo Hội, (nguyện xin hai Ðấng) cầu cùng Chúa cho chúng ta được hồng ân vừa nói.

4. Thứ Tư 24 tháng 3/1999, được cử hành tại Italia và nhiều quốc gia khác trên thế giới Ngày Cầu Nguyện và Ăn Chay để tưởng nhớ các nhà truyền giáo đã chết Tử Ðạo. Máu của những anh chị em nầy là hạt giống trổ sinh những người Kitô mới, là hạt giống của sự hòa giải và niềm hy vọng. Trong năm 1998 đã qua, đã có 39 nhà truyền giáo bị giết chết; chứng tá của các ngài làm phong phú thêm kho tàng ân sũng, mà Giáo Hội sẽ mở ra cho tất cả mọi người trong năm Ðại Toàn Xá sắp đến; và sự tưởng nhớ các vị Tử Ðạo nầy giúp chúng ta sống mạnh mẽ hơn những ngày chuẩn bị cho lễ Phục Sinh sắp đến. Vào chiều thứ Năm (25/03/99), các bạn trẻ Roma sẽ họp nhau tại Vatican để mừng lễ và cầu nguyện chung với nhau theo như thói quen đã có từ lâu; Cha sẽ đích thân tham dự ngày nầy, để chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được cử hành khắp nơi trong Giáo Hội Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 28 tháng 3/1999. Cha mời gọi tất cả các bạn trẻ nam nữ tại Roma đến tham dự cuộc gặp gỡ nầy, một cuộc họp nhắm đến năm 2000, vì Roma sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, từ ngày 15 đến 20 tháng 8 (năm 2000).

Tình hình tại Kosovo trở nên nghiêm trọng và thôi thúc Cha lên tiếng xin anh chị em hãy cầu nguyện, ngõ hầu Thiên Chúa soi sáng cho tất cả những ai có trách nhiệm về tương lai của vùng đất nầy. Những cộng đoàn dân chúng đã đi qua con đường thập giá dài, và chờ đợi những giải pháp biết tôn trọng lịch sử và các quyền lợi. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ hãy đổ tràn trong tâm hồn của ai nắm vận mệnh của các dân tộc, sức can đảm thực hiện những sáng kiến hướng đến công ích chung.


Back to Radio Veritas Asia Home Page