Giáo Hội Công Giáo Philippines
chống dự luật hợp thức hóa ly dị

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Philippines chống dự luật hợp thức hóa ly dị.

(Philippines Star 11/03/99) - Philippines (Manila) - Giáo Hội Công Giáo Philippines sẽ không bao giờ ủng hộ dự luật hợp thức hóa ly dị, và sẽ gây áp lực mạnh lên phủ Tổng Thống để ngăn cẳn không cho dự luật này không được thông qua tại Quốc Hội.

Dân biểu Manuel Ortega là tác giả của dự luật nói trên và ông dự tính sẽ đệ trình dự luật của mình ra trước Quốc Hội. Nhiều đồng nghiệp của ông tại hạ viện và một số tổ chức phụ nữ cho biết họ ủng hộ việc hợp thức hóa ly dị tại Philippines, quốc gia có đông dân số Công Giáo nhất ở Á Châu. Các tổ chức phụ nữ ủng hộ dự luật này vì theo họ, luật cho phép ly dị sẽ bảo vệ các bà vợ khỏi bị chồng mình lạm dụng. Về phần mình, dân biểu Ortega lập luận rằng ông không thấy có điều gì vô luân về dự luật của ông, ông nói như sau: "Ðiều tôi muốn là mọi người biết sống thực tế. Tại Philippines hiện giờ, khi đề cập tới vấn đề hôn nhân, người ta chỉ nghe toàn là ly thân hoặc là hủy bỏ hôn phối". Một nữ dân biểu cũng ủng hộ dự luật ly dị bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng ta đã có luật cho phép hủy bỏ hôn phối, tôi nghĩ, chúng ta đang tự lừa dối chính mình nếu chúng ta không nhận là ly dị cũng đã hiện hữu rồi. Theo tôi luật hợp thức hóa ly dị sẽ là một khí cụ bảo vệ phụ nữ và con cái của họ".

Về phần mình Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã phản ứng một cách mạnh mẽ đối với dự luật ly dị. Phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục, Ðức Ông Pedro Quitorio đã nói như sau: "Trước tiên, họ muốn hợp thức hóa việc sát hại các bào thai chưa được sinh ra. Bây giờ, họ muốn phá hủy gia đình bằng một luật cho phép ly dị. Quốc Hội sẽ còn nghĩ ra luật nào khác nữa để hủy hại gia đình?" Theo Ðức Ông Quitorio, dự luật ly dị sẽ có hại hơn là có lợi cho gia đình và xã hội Philippines, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, ly dị hoàn toàn đi ngược lại với luật của Giáo Hội. Nêu dẫn kết quả các cuộc nghiên cứu tại những nước cho phép các đôi vợ chồng ly dị, Ðức Ông Quitorio cho biết, con cái của các cặp vợ chồng ly dị là những đối tượng bị tước đoạt mọi sự, luôn cả tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Luật ly dị sẽ không là một biện pháp kỷ luật để các đôi vợ chồng hợp tác sao cho giây hôn phối giữa hai người được bền vững, nhưng trái lại, luật này sẽ cung cấp cho các đôi vợ chồng một con đường chọn lựa dễ dàng, nhưng rất là nguy hại cho cuộc hôn nhân của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page