Giáo Hội Công Giáo Ba Lan
cử hành ngày chiến thắng
chế độ cọng sản

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Ba Lan cử hành ngày chiến thắng chế độ cọng sản.

Varsava [CNS 11/03/99] - Giáo Hội Công Giáo Ba Lan quyết định chọn ngày 19/10 hằng năm làm ngày Tạ Ơn vì sự cáo chung của chế độ cọng sản.

Ðược biết 19/10 là ngày kỷ niệm Linh Mục Jerzy Popieluszko, tuyên úy của Công Ðoàn Ðoàn Kết, bị công an mật vụ của chế độ cọng sản thủ tiêu.

Quyết định này đã được các Giám Mục Công Giáo Ba Lan thông qua trong một phiên họp diễn ra tại Poznan trong những ngày vừa qua.

Ðức cha Tadeusz Pieronek, chủ tịch Ủy Ban đặc trách về Thỏa Ước giữa Giáo Hội và Nhà Nước, cho hãng thông tấn Công Giáo Ba Lan biết rằng Ngày Tạ Ơn này không phải là một ngày nghỉ lễ hay một ngày lễ chính thức của Giáo Hội. Nhưng ngài tuyên bố rằng đây là một ngày để nhớ lại hồng ân tuôn đỗ trên nhân dân Ba lan và giải thoát họ khỏi cảnh tù đày.

Mội bản tuyên cáo của Giáo Hội cho biết các Giáo Phận trên toàn quốc sẽ thiết lập những nơi đặc biệt để cảm tạ Chúa Quan Phòng vì cuộc chiến thắng trên chế độ cọng sản. Tuyên cáo cũng kêu gọi các nước đã từng mang ách cọng sản hãy tìm kiếm sự hòa giải.

Linh Mục Popieluszko, người đã bị công an mật vụ sát hại ngày 19/10 năm 1984, được nhiều nguời xem như một vị anh hùng đã dám thách thức chế độ cộng sản Ba Lan. Tháng Hai năm 1997, Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan đã tiến hành hồ sơ xin phong Chân Phước cho vị Linh Mục 37 tuổi này.

Cho đến nay đã có khoảng 13 triệu người trong cũng như ngoài nước đến viếng mộ của cha tại nhà thờ thánh Stanislaw Kostka ở Varsava.


Back to Radio Veritas Asia Home Page