Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần
thứ Tư 10.03.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần thứ Tư 10.03.99.

Vatican - 10.03.99 - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư , ngày 10.03.99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương, khoảng 15 ngàn người, đến từ nhiều nước thế giới. Trong bài giáo lý dành cho buổi tiếp kiến ÐTC tiếp tục nói về mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha, một mối quan hệ đặc biệt, như chính Chúa Giêsu đã tiết lộ mà các Thánh sử đã ghi lại trong bốn Phúc Âm. "Ta và Cha Ta là một" - "Tất cả những gì Cha Ta có là của Ta" . Các lời quả quyết này không những liên hệ đến các hoạt động của Chúa Giêsu, nhưng còn chỉ rõ về bản thể của Người: Người là Ðấng cùng bản thể với Chúa Cha. Khi tuyên xưng "Thiên Chúa là Tình yêu", Thánh Gioan đem đến cho chúng ta một chìa khóa để hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm vượt quá trí tuệ của chúng ta. Việc tham dự vào Mầu nhiệm Thiên Chúa không thể tả được bằng lời nói này, được ban cho chúng ta do bởi ơn nhưng không, qua trung gian Mầu nhiệm Nhập thể cứu chuộc của Ngôi Lời và ơn ban của Chúa Thánh Thần. Như vậy, chúng ta được đến với Chúa Cha và vì thế chúng ta được gọi sống trong tình thân mật với Người". Sau khi lược tóm bài giáo lý bằng tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan, ÐTC chào thăm một số đoàn hành hương đặc biệt. Với đoàn hành hương Croat, ÐTC nói: "Anh chị em rất thân mến, ước gì cuộc hành hương của anh chị em trong bối cảnh Mùa Chay giúp anh chị em tái khám phá mối liên hệ thân mật và quan trọng của con người với Thiên Chúa (Gaudium et Spes, 19), Ðấng đã tạo dựng và cứu chuộc ta trong Chúa Kitô vì tình yêu thương nhưng không của Người".

Sau cùng ÐTC chào thăm giới trẻ, bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nói: Các thanh niên thân mến, cả hôm nay nữa, các con đến đây đông đảo. Ước gì con đường Mùa Chay, mà chúng ta đang đi , trở nên dịp trở lại thực sự dẫn đưa các con đến sự trưởng thành đức tin nơi ChúaKitô!

Các bệnh nhân thân mến, được tham dự với tình yêu mến vào chính sự đau khổ của Con Thiên Chúa nhập thể, ước gì anh chị em ngay từ lúc này được chia sẻ vinh quang và niềm vui của việc phục sinh của Người!

Và các con, các đôi tân hôn thân mến, các con hãy tìm trong giao ước mà Chúa Giêsu đã ký kết bằng giá Máu của Người với Giáo Hội, sự nâng đỡ của giao ước đôi bạn của các con và của sứ mệnh của các con về phục vụ Tin Mừng. Cha ban phép lành cho hết thảy. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page