Buổi tiếp kiến chung hằng tuần
của Ðức Thánh Cha
thứ Tư 3.03.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến chung hằng tuần thứ Tư 3.03.99.

Từ đầu tháng Ba 1999, các buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vì trời bớt lạnh và số các đoàn hành hương gia tăng, cách riêng vào các tuần trước Tuần Thánh và từ Lễ Phục Sinh trở đi cho đến tháng 11.

Tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 3.03.99 có khoảng 23 ngàn người (gần gấp ba lần trước), đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. ÐTC tiếp tục nói về Thiên Chúa Cha, theo đề tài là: "Kinh nghiệm về Chúa Cha nơi Chúa Giêsu thành Nagiaret". ÐTC nói đại ý như sau: Trong Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa tự bản thể là Người Cha. Từ thuở đời đời, Người sinh ra Ngôi Lời, cùng bản thể với Người và hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Căn cứ vào điều mạc khải này, được thấy rõ kinh nghiệm của Chúa Giêsu về Chúa Cha. Các Phúc Âm đều cho chúng ta biết Chúa Giêsu giữ một mối quan hệ đặc biệt với Chúa Cha. Tương quan Cha-Con của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha là tương quan độc nhất. Chúa Giêsu giới thiệu mình như Ðấng mạc khải Chúa Cha, nhờ vào sự hiểu biết giữa Cha-Con, một sự hiểu biết thân mật và bí nhiệm. ÐTC nói tiếp như sau: Chúa Cha biểu lộ mối quan hệ riêng biệt với Chúa Con bằng cách gọi Người là "Con rất yêu dấu", và Chúa Giêsu biểu lộ tình con thảo và giây liên kết chặt chẽ ràng buộc với Chúa Cha, bằng việc khẩn cầu Thiên Chúa Cha bằng danh từ dùng trong tiếng Aramaico là "Abba" (Lạy Cha) - ( Tiếng Aramaico là tiếng Chúa Giêsu và các Tồng Ðồ dùng thời đó -- Ngày nay còn được dùng tại một số miền gần Irak, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga).

ÐTC giải thích thêm: Nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta được nâng lên phẩm chức làm con Thiên Chúa và chúng ta được Chúa Thánh Thần, Ðấng thúc đẩy chúng ta kêu lên "Abba, lạy Cha". Ðồng thời chúng ta cũng được mời gọi nhận biết Chúa Giêsu trước mặt mọi người, để chúng ta được Người nhìn nhận truớc mặt Chúa Cha. Mối liên kết con cái với Cha trên trời tùy thuộc vào lòng trung thành can đảm của chúng ta đối với Người Con yêu đấu của Chúa Cha.

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ba Lan, rồi chào thăm các nhóm đặc biệt. Ngài chào thăm cách riêng nhóm các tín hữu thuộc giáo hội Tin Lành Luther đến từ Stockolm (Thụy Ðiển), và các sinh viên Phân Khoa Thần Học của Ðại Học Helsinki (Phần Lan. Sau cùng chào thăm giới trẻ, đã có mặt thật đông trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 3/03/99. ÐTC nói: Các con hãy chuẩn bị mình để đối phó với những giai đoạn quan trọng của cuộc đời, bằng sự dấn thân trên đàng thiêng liêng, bằng cách xây dựng đời sống mình trên những nền tảng vững chắc của lòng trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh.. Ngỏ lời với các bệnh nhân, ÐTC khuyên: Anh chị em hãy luôn luôn ý thức rằng anh chị em góp phần một cách mầu nhiệm vào việc xây dựng Nước Chúa, bằng việc hiến dâng cách quảng đại những đau khổ của anh chị em cho Cha trên trời, hiệp nhất với những đau khổ của Chúa Kitô. Quay về phía các đôi tân hôn, ÐTC nói: "Các con hãy biết xây dựng hằng ngày gia đình của các con trong việc lắng nghe Chúa, trong tình yêu thương trung thành với nhau và trong việc đón nhận các người nghèo khổ hơn, theo gương Thanh gia Nagiaret.

Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page