Khóa Họp khoáng đại
của Hội Ðồng Tòa Thánh
phụ trách Giáo Dân
kết thúc chiều thứ Ba 2.03.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Giáo Dân kết thúc chiều thứ Ba 2.03.99.

Vatican - 02.03.99 - Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Giáo Dân kết thúc chiều thứ Ba (2.03.99) sau bốn ngày làm việc chung quanh đề tài: "Các tín hữu giáo dân, những người tuyên xưng đức tin trong thế giới ngày nay".

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai (01.03.99) dành cho các vị tham dự Khóa Họp, ÐTC nói đến "Những dấu hiệu của Hy Vọng; những dấu hiệu này cho phép chúng ta chờ đợi, trước thềm Ngàn Năm thứ ba, một "cuộc hiển linh" (epifania) chín mùi và sinh nhiều hoa trái của Hàng Giáo Dân".

Sau đây là cảm tưởng của Bà Rosemary Goldie, nữ dự thính Công Ðồng Chung Vatican II và sau đó giữ chức vụ phó thứ ký Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân, phát biểu trên đài Phát Thanh Vatican, hôm thứ Ba 02.03.99 như sau:

"Thật khó mà nói lên được những cảm tưởng: đây là khóa họp mà tôi theo dõi tất cả các giai đoạn, dĩ nhiên đây là một sức sống mạnh mẽ ... ÐTC đã là vị cố vấn của Hội Ðồng Giáo Dân từ lúc thành lập, trong lúc tôi là phó thư ký.. Vì thế, trong thời kỳ thí nghiệm, ngài đã tham dự vào 10 năm đầu hoạt động của cơ quan này, dấn thân trước hết trong việc rao giảng Tin Mừng: một dấn thân được ÐTC quan tâm đến cách riêng..."

Nhiều lần ÐTC công nhận nơi hàng giáo dân những dấu hiệu của Ngày Lễ Hiện Xuống mới, do Công Ðồng loan báo; trong các dấu hiệu này có việc tái khám phá và đánh giá cao các ân huệ và các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, như ngài đã nói lên hôm qua trong buổi tiếp kiến. Các đặc sủng gợi lên đà thúc đẩy mới trong việc rao giảng Tin Mừng.

Trong các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại lần này có mấy vị là người sáng lập các Phong Trào Giáo Dân, như Chiara Lubic, sáng lập Phong Trào Tổ Ấm (Focolare) --- Andrea Riccardi, sáng lập Cộng Ðồng Sant’Egidio - Kiko Arguello, Phong Trào Tân Dự Tòng. Kiko Arguello phát biểu trên đài Phát Thanh Vatican như sau: "Ðiều quan trọng là con người ý thức mình được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Bản tính Thiên Chúa biểu lộ nơi Chúa Kitô, chịu đóng đinh, chết và sống lại, làm thế giới ngạc nhiên với luật tình yêu, đối với cả người thù địch nữa. Tình yêu này hướng dẫn và làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Trong diễn văn hôm qua, ÐTC mời gọi các người giáo dân hãy dấn thân tích cực trong đời sống Giáo Hội và ÐTC tỏ ra yêu thương và tín nhiệm nhiều nơi người giáo dân".


Back to Radio Veritas Asia Home Page