Mừng ngày Thỏa Ứơc
chống các loại mìn giết người có hiệu lực

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Mừng ngày Thỏa Ứơc chống các loại mìn giết người có hiệu lực.

Roma - 22.02.99 - Ngày mồng một tháng ba tới đây (1999), ngày kỷ niệm một năm thỏa ước chống các loại mìn được ký kết tại Ottawa năm 1998 và được quốc hội của nhiều nước phê chuẩn, tất cả các quả chuông trên tháp các nhà thời tại Ý, Pháp, Bỉ, Áo, Ðức, Ðan Mạch, Nã Uy, Thụy Ðiển, Anh, Canada, Colombia và Nam Phi... sẽ đồng vang lên lần thứ nhất kể từ ngày chấm dứt đệ nhị thế chiến 1939-1945, để mừng Thỏa Ước loại bỏ các loại mìn giết người, bắt đầu có hiệu lực. Ðây là cơ hội thuận tiện để nhắc lại dấn thân của mọi người trong việc giải thoát thế giới khỏi tai hoạ mìn giết người và cũng để huy động sự chú ý của quần chúng và các nhà cầm quyền về vấn đề quan trọng này, đã gây nên biết bao nạn nhân. Một điều rất khích lệ là các giáo phận, các giáo xứ, các đoàn thể, các nhóm và các cơ quan khác nhau của Phong Trào tự nguyện đang tổ chức những ngày "Nhậy cảm hóa" dư luận quần chúng vào những ngày thứ Bẩy 27, Chúa Nhật 28 tháng 2 và mồng một tháng ba tới đây. Việc hưởng ứng sáng kiến trên là rất đáng phục, tại Ý cũng như tại các nước khác. Tại Ý, các Trung Tâm Truyền Giáo và nhiều hội Caritas giáo phận, theo lời kêu gọi của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý, đang đáp lại một cách hăng hái chiến dịch chống mìn giết người. Hãng thông tấn truyền giáo Misna đã kêu gọi như sau: Bạn hãy yêu cầu giáo phận, giáo xứ, thị xã, trường học của bạn... đáp lại sáng kiến "Nhạy Cảm Hóa" trên, bằng việc kéo chuông mừng ngày thỏa ước chống mìn giết người bắt đầu có hiệu lực, vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa, để cùng với toàn thế giới mừng biến cố quan trọng này và để ủng hộ tất cả những người đang chấp nhận nguy hiểm tính mạng để tháo gỡ các mìn rải rắc khắp nơi, và để người dân vô tội được sống trong bình an và phát triển, đồng thời cũng để tỏ tình liên đới với tất cả các nạn nhân đã chiến đấu vất vả để loại bỏ thứ vũ khí vô nhân đạo này. Trong dịp này, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý, cũng gửi một thư cho Bà Barbara Laveggio, người phối hợp toàn quốc Italia của Chiến Dịch loại bỏ các loại mìn giết người. Bà nầy là người đã được giải thưởng Nobel về Hòa bình năm 1997). Thông thư, Ðức Hồng Y ca ngợi những dấn thân của Chiến dịch và cầu chúc nhiều thành công trong chiến dịch "Nhậy cảm hóa" dư luận quần chúng, không những tại Ý, nhưng tại cả Châu Âu nữa, trong những ngày tới đây, để mừng ngày bắt đầu thi hành Thỏa Ước Ottawa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page