Vài nét về
chiến dịch Mùa Chay 1999
của Hội Ðồng Giám Mục Brazile

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nét về chiến dịch Mùa Chay 1999 của Hội Ðồng Giám Mục Brazile.

(CNS 19/2/99) - Với chủ đề "Không có việc làm .. tại sao vậy?", Hội Ðồng Giám Mục Brazil vừa khai mạc chiến dịch mùa chay năm 1999, kêu gọi Chính Phủ hãy đổi mới những đường lối kinh tế và có biện pháp nâng đỡ những anh chị em lao động bị thất nghiệp càng ngày càng gia tăng.

Ðức Cha Raymundo Damasceno Assis, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Brasilia, kiêm Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Brazile, nhận định rằng kiểu mẫu kinh tế tân-tự do đang tạo thêm nạn thất nghiệp và làm tăng mức tiền lời lên quá cao; và điều nầy giới hạn việc vay tiền và đầu tư. Ðức Cha nói: "Chúng ta cần phải suy tư về kiểu mẫu kinh tế nầy, được gọi là "chủ nghĩa tân tự do"; đây là một kiểu mẫu nhằm đặt những lợi nhuận và thị trường tài chánh lên làm tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá xã hội, mà bỏ quên những con người cụ thể."

Brazile hiện phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất, do bởi việc đồng tiền vừa bị phá giá cho đến 40%. Theo một nghiên cứu của Học Viện Brazil về Ðịa Lý và Thống Kê, thì từ năm 1994 đến nay, nạn thất nghiệp đã gia tăng bằng hai, từ 3.4% vào năm 1994 lên đến 7.6% vào năm 1998. Và theo đà gia tăng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, thì người ta dự đoán là trong năm 1999 nầy, tỉ lệ người bị thất nghiệp sẽ gia tăng lên hơn 10%.

Vì thế trong Chiến Dịch Mùa Chay năm 1999, Các Giám Mục Brazile đã đề nghị vài biện pháp quan trọng như sau: giãm bớt tuần lễ làm việc, loại bỏ việc làm thêm giờ và đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách ruộng đất nhanh hơn nữa. Các Giám Mục Brazile cũng đề nghị những ai làm ra nhiều tiền và có nhiều của cải, thì phải đóng thuế nhiều hơn.

Cách riêng trong nội bộ cộng đoàn Giáo Hội Công Giáo, các Giám Mục đề nghị cứ năm gia đình có công ăn việc làm thì đứng ra bảo trợ cho một gia đình bị thất nghiệp. Trên bình diện quốc gia, các Giám Mục Brazile nhấn mạnh đến nhu cầu phải tìm ra giải pháp cho vấn đề nợ nước ngoài. Ðức Cha Assis đã nói như sau: "Việc xóa bỏ hay tha nợ nước ngoài, như ÐTC Gioan Phaolô II đã gợi ý, có thể tạo ra những lãnh vực mới cho công ăn việc làm."

Trong các chương trình hành động được đề ra trong chiến dịch Mùa Chay năm 1999, các Giám Mục Brazile dành ưu tiên cho vấn đề giải quyết nạn thất nghiệp. Các ngài quyết định là số tiền xin được trong tất cả các Chúa Nhật Mùa Chay, sẽ được dùng để tài trợ cho những dự án chống lại nạn thất nghiệp. Cần phải lo giải quyết vấn đề nầy, bởi vì nó gây hại cho phẩm giá con người, gây hại gia đình và cộng đoàn, vừa đồng thời là nguyên nhân chính cho những căng thẳng xã hội và nạn bạo lực.

Trong sứ điệp nhân ngày khai mạc Chiến Dịch Mùa Chay năm 1999, Ðức Tổng Giám Mục Claudio Hummes, Tổng Giám Mục Sao Paolo, đã giải thích thêm rằng: "Lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, xin tha toàn phần hay bán phần tiền nợ nước ngoài, là một lời kêu gọi dựa trên lý do tôn giáo. Giáo Hội không có một lập trường chính thức về những thể thức để thực hiện việc tha nợ, bởi vì đây không phải là lãnh vực chuyên môn của Giáo Hội. Ðiều rõ ràng là Giáo Hội, nhất là những người giáo dân, phải dấn thân thay đổi hệ thống kinh tế toàn cầu hiện nay, để xây dựng một nền văn hóa và một nền kinh tế của tình liên đới và sự công bằng."

Mới đây hãng chế tạo Xe hơi Volkswagen tại Brazile đã ký hợp đồng lao động với nghiệp đoàn công nhân làm việc trong hãng. Theo hợp đồng nầy, thì Hãng Volkswagen cam kết sẽ không sa thảy công nhân, và đáp lại các công nhân đồng ý làm việc ít giờ hơn và nhận tiền lương ít hơn. Và Ðức Tổng Giám Mục Claudio Hummes của Sao Paolo cho đây là một thí dụ cụ thể cho thấy như thế nào tình liên đới và đối thoại đã góp phần vào việc xây dựng xã hội. Mỗi bên, chủ cũng như thợ, chấp nhận ngồi lại đối thoại và hy sinh không đòi hỏi những điều thái quá.

Ðó là vài chi tiết về Chiến Dịch Mùa Chay năm 1999 của Hội Ðồng Giám Mục Brazile.


Back to Radio Veritas Asia Home Page