ÐTC gặp
các Linh Mục Giáo Phận Roma
đầu Mùa Chay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gặp các Linh Mục Giáo Phận Roma đầu Mùa Chay.

Vatican - 18.02.99 - Sáng thứ Năm 18.02.99, cũng như mọi năm vào đầu Mùa Chay, ÐTC gặp các Linh Mục và Thầy Sáu vĩnh viễn của Giáo Phận Roma, Giáo Phận của chính ÐTC.

Theo truyền thống từ lâu, vào đầu Mùa Chay, các vị Giáo Hoàng vẫn có thói quen đọc bài diễn văn cho các cha sở và các vị giải tội trong bốn Ðền Thờ cả của Roma. Nhưng Ðức Gioan Phaolô II đã dần dần thay đổi kiểu cách gặp gỡ này thành một cuộc đối thoại, học hỏi kinh nghiệm về mục vụ. Trong cuộc gặp gỡ với ÐTC, không những các cha sở được mời tham dự, nhưng cả các cha phó và các Thầy Sáu vĩnh viễn nữa. Nghĩa là tất cá các vị có nhiệm vụ cộng tác với giám mục trong việc coi sóc các tín hữu trong Giáo Phận. Trong cuộc gặp gỡ ÐTC xin các linh mục tự do phát biểu ý kiến và trình bày những kinh nghiệm, những khó khăn gặp trong mục vụ, trong các môi trường khác nhau, để cùng học hỏi lẫn nhau, để phong phú thêm và nhất là để cùng nhau tìm những giải pháp thích hợp.

Trong diễn văn lần gặp gỡ hôm thứ Năm 18/02/99, ÐTC nói đến những năm chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá trong Giáo Phận Roma, đã được khởi sự từ ba năm nay bằng chiến dịch được gọi là Tuần Ðại Phúc (Missione cittadina). Những tuần đại phúc năm nay, năm cuối cùng của việc chuẩn bị gần cho Ðại Toàn Xá của năm 2000, được tập trung vào "các môi trường của đời sống, và của việc làm". Ngày mồng 8 tháng 12 năm 1998 vừa qua, ÐTC đã gửi một bức thư cho tất cả những ai "sinh sống, hoạt động và làm việc tại Roma".

Trong cuộc gặp gỡ với ÐTC sáng thứ Năm, nhiều linh mục đã phát biểu ý kiến và nói lên những kinh nghiệm trong các môi trường và bối cảnh khác nhau, như tại các bệnh viện: nơi đây các tuyên úy hiện nay cũng được sự hưởng ứng và cộng tác của các tổ chức nghiệp đoàn, hoặc trong việc giảng dạy giáo lý tại các trường cao học: cơ hội rất thuận tiện để gặp gỡ giới trẻ... nhưng đây cũng là một môi trường có nhiều khó khăn, do nạn giáo phái lan tràn và vì thế, việc mục vụ trở nên rất tế nhị.. khác hẳn với việc "truyền giáo" nơi các gia đình của năm trước đây.

Quyết định đem toàn nghị lực của những Tuần Ðại Phúc thành phố "vào những nơi làm việc",-- những nơi thường trốn tránh, và có khi thù địch nữa, trước những cố gắng của việc rao giảng Tin Mừng,---(quyết định đó) là quyết định thiết yếu, và không dễ dàng. ÐTC nói: ngài ý thức rõ ràng rằngđây là: một công việc đòi thời gian lâu dài, nhưng ngài tín nhiệm vào khả năng xâm nhập của sứ điệp Tin Mừng. ÐTC nói: "Các môi trường của việc làm, trong một số trường hợp, đã bị tục hóa nặng nề và việc nói đến Thiên Chúa và rao giảng Chúa Giêsu Kitô có thể trở nên khó khăn và bị coi như không hợp thời.... Nhưng, trong thực tế, Thiên Chúa không bao giờ là người xa lạ; Chúa Kitô không bao giờ vắng mặt ..-". Trong những môi trường này, sứ mệnh đem Chúa đến, thường được phú thác cho người giáo dân; họ phải trở nên men trong bột, muối đất và ánh sáng thế gian. Vì thế ÐTC mời gọi họ trở nên những nhà truyền giáo can đảm và chứng nhân trung thành của Tin Mừng trong các môi trường họ làm việc, trong các lãnh vực họ hoạt động: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa... Dù đó là công việc phù hợp vơi người giáo dân sinh sống và làm việc trong các môi trường trần thế khác nhau, nhưng ÐTC căn dặn các linh mục và thầy phó tế rằng: "Bổn phận chúng ta: những người đã lãnh nhận chức thánh, đối với hình thức "truyền giáo" bằng Tuần Ðại Phúc nầy, không phải chỉ giới hạn vào những gì chúng ta có thể làm cách trực tiếp, bằng hoạt động trong từng môi trường. Mỗi người trong chúng ta, dù không được trao trách nhiệm về tông đồ môi trường, vẫn có bổn phận căn bản này là trở nên những kẻ huấn luyện: qua bổn phận này mỗi người trong chúng ta có thể và phải chuẩn bị và nâng đỡ các tín hữu giáo dân, được gọi minh chứng Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của đời sống".


Back to Radio Veritas Asia Home Page