Buổi tiếp kiến của ÐTC
sáng thứ Tư 10.02.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến của ÐTC, sáng thứ Tư 10.02.99.

Sau hai tuần lễ không có buổi tiếp kiến chung, một lần vì trùng ngày ÐTC từ Hoa Kỳ trở về Vatican và một lần vỉ bị cảm cúm, sáng thứ Tư, mùng 10 tháng 2/1999, ÐTC trở lại Thính Ðường Phaolô VI để tiếp chung các đoàn hành hương. Một tràng pháo tay thật dài chào đón ÐTC, như để biểu lộ nỗi vui mừng được gặp lại Người Cha chung, nay đã hoàn toàn bình phục. Con số tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung lên đến khoảng 8 ngàn người.

Nội dung chính của bài huấn đức hướng về về chuyến viếng thăm mục vụ mới đây tại Mexico và Saint Louis (Hoa Kỳ), từ ngày 22 đến 28 tháng Giêng 1999 vừa qua. ÐTC nói đại ý như sau: "Tôi cảm tạ Chúa về chuyến viếng thăm vừa qua tại Mexico và Hoa Kỳ. Trong chuyến viếng thăm này Tôi kết thúc Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Mỹ. Sau 5 thế kỷ được rao giảng Tin Mừng, Lục Ðịa này nay được mời gọi hãy trở lại nhiều hơn nữa với Chúa Kitô, hãy củng cố đức tin của mình và phát triển tình liên đới mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Tất cả các dân tộc được mời gọi cộng tác vào những chương trình mục vụ, mỗi dân tộc đem đến những phong phú thiêng liêng, văn hóa và vật chất của mình. Những cuộc biểu dương khác nhau trong chuyến viếng thăm là những dấu hiệu của hy vọng cho Giáo Hội và cho xã hội. Các cuộc biểu dương này qui tụ các người thuộc mọi thế hệ và mọi giai cấp. Cách riêng tôi cảm thấy niềm vui lớn lao được thấy nhiều thanh niên, họ là những người đóng vai trò chủ chốt của xã hội ngày mai. Ước gì họ nghe tiếng gọi của Chúa Kitô và ước gì họ trở nên những chứng nhân can đảm của Tin Mừng!. Tôi vui mừng khám phá ra sự lưu tâm của người dân Hoa Kỳ trong việc bảo vệ sự sống. Tôi khẩn xin Ðức Mẹ Guadalupe hướng dẫn các dân tộc của Tân Thế Giới trên con đường tiến vào Ngàn Năm thứ ba. Chuyến viếng thăm của tôi, trong một ý nghĩa nào đó, là một lời kêu gọi tha thiết gửi tới Châu Mỹ, hãy đón nhận Tin Mừng sự sống và gia đình; hãy khước từ và chiến đấu chống lại bất cứ hình thức bạo dộng nào đối với con người, từ lúc thụ thai cho tới cái chết tự nhiên. Không chấp nhận phá thai, không chấp nhận việc làm cho chết êm địu; không chấp nhận án tử hình; không chấp nhận thuyết kỳ thị chủng tộc, cũng như không chấp nhận việc hãm hiếp trẻ em và phụ nữ, không chấp nhận đàn áp người dân thổ cư; hãy chấm dứt những vụ buôn bán các vũ khí và các chất ma túy, hãy chấm dứt việc phá hủy môi sinh".

Cuối bài huấn đức, ÐTC nhận định như sau: "Châu Mỹ sẽ có thể đóng vai trò quan trọng của mình trong Giáo Hội và trên thế giới, chỉ khi nào biết bênh vực và cổ võ gia tài thiêng liêng và xã hội vô cùng lớn lao của mình mà thôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page