Ðức Giáo Chủ Giêrusalem
Michel Sabbah
ca ngợi Vua Hussein

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giáo Chủ Giêrusalem, Michel Sabbah, ca ngợi Vua Hussein.

Giêrusalem - 09.2.99 - Ðức Giáo Chủ Giêrusaelm Michel Sabbah, vừa từ Amman, thủ đô Jordanie, trở về Giêrusalem, đã tuyên bố trên Ðài Phát Thanh Vatican như sau về Vua Hussein, qua đời hôm Chúa Nhật 7/02/99, và được an táng sáng thứ Ba 9/02/99, với sự hiện diện của hơn 50 vị quốc trưởng và thủ tướng đến từ nhiều nước trên thế giới:

"Chúng ta nhớ lại Vua Hussein như người của hòa bình, của lòng tin sâu xa; ngài lãnh nhận cái chết và vui lòng vâng theo ý Thiên Chúa. Nhà Vua Hussein là tín hữu Hồi Giáo, tin vào Thiên Chúa. Vua là người chia sẻ những niềm an vui và những nỗi đau khổ của dân tộc mình".

Ðức Giáo Chủ biết rõ Vua Hussein và Vương Quốc Jordanie, vì ngài đã làm cha sở trong 17 năm tại thủ đô Amman. Jordanie thuộc về Giáo Phận của ngài tại Thánh Ðịa. Giáo Phận của Ðức Giáo Chủ Michel Sabbah rộng, bao gồm cả Israel, Palestine và Ðảo Chypre. Ðức Giáo Chủ nói thêm: Các tín hữu Kitô Ả Rập không bị coi như thiểu số, trước đa số dân cư theo Hồi Giáo, nhưng là thành phần của dân tộc, thuộc về cũng một xã hội. Việc này xẩy ra dưới Triều Vua Hussein, nhờ vào sự ổn định chính trị mà Vua đã biết đem lại cho Ðất Nước ngay từ đầu cho tới nay. Tại Quốc Hội, các tín hữu Kitô chiếm 9 trong số 80 ghế. Mới đây Nhà Nước đã quyết định dạy giáo lý, trong cả các Trường Công nữa. Nhờ tính cách ổn định chinh trị và sự tự do tôn giáo, Giáo Hội Công Giáo được tự do hoạt động. Tòa Giáo Chủ có 32 giáo xứ, trong số này có 9 giáo xứ tại thủ đô Amman. Tại đây có Tòa Ðại Diện Giáo Chủ được trao phó cho Ðức Cha Selim Sayegh, Giám Mục phụ tá. Giáo Hội Công Giáo tại Vương Quốc Jordanie có nhiều trường học, cả cấp cao nữa, và nhiều cơ quan từ thiện bác ái, nhiều ơn kêu gọi. 80% linh mục thuộc hàng giáo sĩ giáo phận đến từ Vương Quốc Jordanie. Ơn kêu gọi đời sống tận hiến cũng không thiếu và có một số nữ giáo dân sống đời tận hiến giữa thế gian.

Ðức Giáo Chủ cho biết thêm: Vua Hussein ủng hộ việc đối thoại liên tôn, qua trung gian Hội Al Bayt, do người anh của Vua làm chủ tịch và cổ võ các hoạt động khảo cổ của Viện Thánh Kinh (Studium Biblicum), của các Cha Dòng Phanxico tại Thánh Ðịa. Nói tóm lại: Vua Hussein đã để lại rất nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ. Vì thế, trong lễ an táng, ngoài phái đoàn Tòa Thánh do Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng bộ các Giáo Hội đông phương, hướng dẫn, còn có sự hiện diện của nhiều vị Giáo Chủ, Giám Mục thuộc các lễ nghi khác nhau. Cả Ðức Giáo Chủ Hy Lạp-Chính Thống Diodoros, tuy bị tê liệt, và ngồi trên xe lăn, cũng đến tham dự lễ an táng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page