Huấn Ðức của ÐTC
vào giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 31/01/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 31/01/99.

Chúa Nhật ngày 31 tháng Giêng 1999, ÐTC bị cảm nên chỉ nói vắn tắt vài lời rồi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện. Trước hết, ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm vừa kết thúc tại Mêhicô và Saint Louis Hoa Kỳ như sau:

"Cách đây ba ngày, Cha kết thúc chuyến hành hương tại Thủ Ðô Mêhicô và tại Saint Louis Hoa Kỳ. Cha xin cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Cha được dịp thực hiện chuyến viếng thăm. Chúng ta trao phó vận mệnh của các dân tộc tại Mỹ Châu và công việc tái rao giảng tin mừng tại đó cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Guadalupê, quan thầy của Mêhicô và của toàn đại lục Mỹ Châu."

ÐTC cũng đã nhắc đến sự hiện diện của nhiều người trẻ thuộc phong trào Công Giáo tiến hành của Tổng Giáo Phận Roma, vừa kết thúc chiến dịch "Tháng Hòa Bình" với cha mẹ, thầy dạy và những bạn cùng tuổi. ÐTC nói như sau:

"Các bạn trẻ chúng con thân mến, chủ đề của chiến dịch chúng con năm nay là "Chúng ta thực hiện Hòa Bình". Phải, đây là sứ mạng của mỗi người Kitô: là nhắc cho mọi người biết rằng chúng ta tất cả phải luôn luôn phục vụ cho Hòa Bình".

Ðặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin ngắn ngủi Trưa Chúa Nhật 31/01/99, có hai thiếu niên, một nam 12 tuổi và một nữ 10 tuổi, cùng xuất hiện bên cạnh ÐTC nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để cùng với ÐTC thả ra hai con chim bồ câu, như cử chỉ tượng trưng cho nguyện ước thực hiện Hòa Bình cho thành Roma và cho toàn thế giới. ÐTC đã nói trong dịp nầy như sau:

"Ðôi chim bồ câu mà chúng ta sắp thả ra, tượng trưng cho nguyện ước Hòa Bình cho thành Roma và cho toàn thế giới, mà chúng ta trao phó cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria."

Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho ÐTC và với ÐTC theo ý chỉ vừa nói trên qua lời Kinh Truyền Tin. Sau kinh truyền tin, ÐTC nhắc thêm là Chúa Nhật 31 tháng Giêng 1999 là Ngày Quốc Tế dành cho Anh Chị Em bị bệnh phong cùi. ÐTC đã nói như sau:

Mục đích của Ngày Quốc Tế nầy là khuyến khích những cố gắng chống lại và bài trừ bệnh cùi, đang gây đau khổ cho 12 triệu người trên thế giới. Cha xin gởi lời chúc lành đặc biệt đến những anh chị em nầy và bảo đảm Cha luôn cầu nguyện cho họ. Cha cũng xin chào chúc Hiệp Hội Những Nguời Bạn của Raoul Follereau, phân bộ quốc gia Italia, và tất cả những ai trên thế giới, đang hoạt động quảng đại để bài trừ bệnh phong cùi và mọi hình thức loại trừ anh chị em ra khỏi xã hội".


Back to Radio Veritas Asia Home Page