Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn
đề nghị ban hành luật
cấm áp dụng sinh sản vô tính
trên con người

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn đề nghị ban hành luật cấm áp dụng sinh sản vô tính trên con người.

(UCAN KO1809.1011 18/01/99) - Nam Hàn (Seoul) - Tổng Giáo Phận Seoul của Nam Hàn lên án việc áp dụng phương pháp sinh sản vô tính trên con người đồng thời kêu gọi chính phủ nước này cấm các cuộc thí nghiệm tiến tới mục tiêu này.

Lên tiếng trong một cuộc họp báo tại nhà thờ chính tòa Myongdong ở thủ đô Seoul hôm 9/01/99 vừa qua, linh mục Nicolas Chang Deok-pil, chủ tịch ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn khẳng định rằng, dùng phương pháp sinh sản vô tính trên con người là một xúc phạm đến phẩm giá con người đáng bị quở trách, và nó cũng tạo ra những vấn đề pháp lý và luân lý nghiêm trọng. Cha Chang Deok Pil cảnh cáo rằng sinh sản con người bằng phương pháp vô tính sẽ làm rung động tới cội rễ của gia đình và cơ cấu xã hội. Nó sẽ phá hủy bản chất thánh thiêng của hôn nhân và truyền thống của gia đình, tạo thành một xã hội mà trong đó trẻ sơ sinh có thể được đặt mua như một món hàng.

Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Nam Hàn công bố một tập tài liệu mang tựa đề "Lập trường của Giáo Hội đối với việc xử dụng sinh sản vô tính trên con người". Tài liệu đưa ra lập luận rằng giáo hội Công Giáo chống lại điều này xét trên cả khía cạnh luân lý lẫn thần học, thêm vào đó việc sinh sản ra một con người bằng phương pháp vô tính là điều không thể nào biện minh được về mặt luân lý. Cha Chang Deok Pil kêu gọi chính phủ Nam Hàn nên có biện pháp để ngăn ngừa bất cứ toan tính nào muốn đi đến mục tiêu đó và nếu cần, giáo hội Công Giáo Nam Hàn sẵn sàng mở chiến dịch xin chữ ký để đệ trình lên Quốc Hội. Quốc Hội Nam Hàn đã ban hành một dự luật nghiêm cấm chính phủ cung cấp tài chánh cho các chương trình thí nghiệm theo hướng nói trên, tuy nhiên dự luật này chưa được thông qua. Ngày 14/12/98 vừa qua, một nhóm chuyên gia thuộc trường Ðại Học Y Khoa Kyunghee ở thủ đô Seoul loan báo là họ đã thành công trong việc cấy một phôi thai người xử dụng phương pháp sinh sản vô tính, tuy nhiên cuộc thí nghiệm đã bị hủy bỏ vì các chuyên gia không xác định rõ là phôi thai này có đủ điều kiện để phát triển hay không.


Back to Radio Veritas Asia Home Page