Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
ngày thứ Tư 13.01.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 13.01.99.

Vatican 13.01.99 - Sau những tuần lễ Giáng Sinh và Ðầu Năm Mới, thứ tư 13 tháng Giêng 1999, ÐTC trở lại tiếp các đoàn hành hương tụ họp trong Thính Ðường Phaolô VI. Ðây là buổi tiềp kiến chung thứ nhất của năm 1999. Số người tham dự khoảng bốn ngàn, trong đó các đoàn hành hương Ý chiếm đa số. Hai đoàn hành hương Ý đông hơn cả là đoàn Hiến Binh gồm 550 binh sĩ và đoàn gồm 500 trẻ em miền Chernobyl (Nga) được tiếp nhận tại các gia đình và Giáo Xứ Công Giáo Ý. Các đoàn hành hương khác đến từ Chili, Ba Lan, Cộng Hòa Croat, Ðan Mạch, Hoa Kỳ, Philippines và Nhật Bản.

Ðề tài bài giáo lý hôm nay là: "Khuôn mặt của Thiên Chúa Cha, và khát vọng sâu xa của con người". Ðề tài này được đặt trong bối cảnh của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá Năm 2000: Năm 1999 nầy là năm thứ ba dành để học hỏi và suy tư về Chúa Cha. Năm thứ nhất về Chúa Giêsu Kitô; năm thứ hai về Chúa Thánh Thần. Sau đây là bản tóm bài giáo lý của ÐTC trong buổi tiếp kiến thứ Tư 13 tháng Giêng 1999:

"Các truyền thống tôn giáo của con người minh chứng sự cần thiết không thể nào bỏ qua được thúc đẩy con người tìm kiếm khuôn mặt của Thiên Chúa. Thánh Augustino nói: "Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho Chúa và tâm hồn chúng con luôn luôn lo lắng cho tới khi nào nó được nghỉ yên trong Chúa mà thôi" (Conf.1,1). Rất nhiều lời cầu nguyện của văn chương tôn giáo trên cả hoàn cầu biểu lộ thành tín này: là Ðấng Tối Cao có thể nhận biết được và có thể cầu khẩn như Người Cha. Người ta có thể tới Người Cha này, nhờ vào kinh nghiệm của sự lưu ý chăm sóc đầy tình yêu thương lãnh nhận được nơi người cha trần gian".

ÐTC giải thích thêm: "Trong Thánh Kinh, việc cảm nghiệm Thiên Chúa như Người Cha liên kết chặt chẽ với việc can thiệp cứu rỗi của Người trong lịch sử; qua việc can thiệp này, Người thiết lập một giao ước riêng với Israel. Chỉ người công chính có thể vui hưởng việc tìm kiếm khuôn mặt Thiên Chúa mà thôi, bởi vì khuôn mặt Người Cha của Thiên Chúa chiếu dọi trên họï".

ÐTC kết thúc: "Bằng một cách hoàn toàn duy nhất, Chúa Giêsu giới thiệu mình như "người con". Người con này mạc khải Chúa Cha cách hoàn toàn đầy đủ và Người Con này hiến thân cho nhân loại như con đường duy nhất để tới Chúa Cha. Những ai muốn gặp Chúa Cha, vì thế, phải tin kính Chúa Con. Nhờ Người, Thiên Chúa thông truyền sự sống mình và làm cho chúng ta trở nên "những người con trong Người Con".

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, ÐTC lược tóm vắn tắt bằng tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan. Rồi ngài chào thăm một số đoàn hành hương có tính cách riêng.

Với đoàn hành hương Croat, ÐTC nói: "Cha chào thăm tất cả các người hành hương Croat. Anh chị em rất thân mến, cùng với lời cầu chúc: Ước gì đức tin nơi Chúa Kitô hướng dẫn và thấm nhuần luôn mãi tất cả cuộc sống và hành động của anh chị em, Cha khẩn xin Phép Lành của Thiên Chúa xuống trên mỗi người trong anh chị em. Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!.

Bằng tiếng Ý, ÐTC nói: "Với tình yêu mến Cha chào thăm tất cả các nguời hành hương nói tiếng Ý, cách riêng Cha chào thăm Ban Giám Ðốc, các nghệï sĩ và nhân viên của Ban Xiệc "Darix Togni", tất cả làm thành một đại gia đình lưu động và Cha cầu chúc tất cả hãy tiếp tục đem đến cho các trẻ em cũng như người lớn sứ điệp riêng của mình về tình liên đới và lòng nhân hậu". Sau đó ÐTC chào thăm đoàn Hiến Binh ởû Roma - Ðoàn 500 trẻ em miền Chernobyl được tiếp đón tại Ý - Các thành viên của Tu Hội đời: "Các Nữ Tông Ðồ của Thánh Tâm" tham dự Tổng Hội Nghị thường lệ ở Roma. ÐTC cầu chúc cuộc gặp gỡ quan trọng này trở nên một thúc đẩy mới cho công việc truyền giáo. Với các Linh Mục thuộc Phong Trào Ðức Maria, ÐTC nói: "Anh em đã xin Cha làm phép và đội triều thiên Tượng Ðức Mẹ Fatima hành hương. Tượng này đã đến thăm nhiều gia đình và giáo xứ và được đón tiếp với những thành quả thiêng liêng tốt đẹp. Anh em thân mến, ước gì lòng nhiệt thành tông đồ và lòng sùng kính đích thực đối với Mẹ Thiên Chúa linh hoạt mọi hoạt động của anh em nhằm phục vụ Giáo Hội".

Với các thanh niên, bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: "Giờ đây Cha muốn nói với các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn hiện diện trong buổi tiếp kiến chung này. Phụng vụ hôm nay kính nhớ Thánh Hilario, giám mục Poitiers, bên Pháp, ở thế kỷ thứ bốn: "Ngài là một người bênh vực nhiệt thành Thiên Tính của Chúa Kitô và Thầy dạy chân lý". Gương sáng của ngài hãy nâng đỡ các con, thanh niên thân mến, trong việc tìm kiếm liên lỉ và can đảm Chúa Kitô. Xin Thánh Nhân giúp anh chị em, các bệnh nhân thân mến, biết dâng các đau khổ của anh chị em, để Nước Chúa lan rộng trên cả thế giới này và xin Thánh Nhân cũng giúp các con nữa, các đôi tân hôn thân mến, biết trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa Kitô trong đời sống gia đình. Cha ban phép lành cho hết thảy.

Buổi tiếp kiến kết thúc bằng hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page