ÐTC chủ tọa Hội Nghị Hồng Y
về việc Phong Hiển Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tọa Hội Nghị Hồng Y về việc Phong Hiển Thánh.

Vatican - 09.01.99 - Sáng thứ Bẩy, mùng 9 tháng Giêng 1999, với sự hiện diện của ÐTC, Hội Nghị Hồng Y được triệu tập để bỏ phiếu về vụ Phong Hiển Thánh cho ba Vị Chân Phước: Chân Phước Marcellin Benoit Joseph Champagnat, linh mục người Pháp, thuộc Hộïi Dòng Ðức Maria , sáng lập Tu Hội Các Tiểu Ðệï của Ðức Maria, - Chân Phước Giovanni Calabria, linh mục người Ý, sáng lập Các Tu Hội Các Ðầy Tớ nghèo (ngành Nam) và Các Ðầy Tớ nghèo (ngành Nữ) của Chúa Quan Phòng. - Chân Phước Agostina Livia Pietrantoni, Nữ Tu nguời Ý, thuộc Tu Hội các Nữ Tu Bác Ái do Thánh Jeanne Antide Thouret, người Pháp, sáng lập, theo tinh thần Thánh Vincent de Paul.

Tham dự Hội Nghị có các Vị Hồng Y, Giáo Chủ, Tổng Giám Mục và Giám Mục và nhiều nguời khác được mời. ÐTC Ấn định: Lễ Phong Hiển Thánh cho ba vị Chân Phước nói trên, sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng Tư 1999 tới đây, Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh.

Chân Phước Champagnat, sinh tại Lyon (Pháp) tháng 5 năm 1789, trước ngày Cách Mạng Pháp, sáng lập Dòng Maristes, hiện nay có hơn 4 ngàn tu sĩ hoạt động tại 30 quốc gia khác nhau trên thế giới, chuyên về các trường học và các hội đoàn thanh niên.

Chân Phước Giovanni Calabria, một linh mục rất được người dân yêu mến, sinh tại Verona (Bắc Ý), sống trong những năm từ 1873 đến 1954. Sáng lập gia đình tu hội Chúa Quan Phòng chuyên riêng về việc chăm sóc các thanh thiếu niên bị bỏ rơi, các người già yếu, tàn tật không ai giúp đỡ. Các tu sĩ cả hai ngành Nam và Nữ hiện nay là 500, hoạt động tại các Châu khác nhau.

Chân Phước Agostina Livia Pietrantoni, sinh năm 1864 tại Pezzaglia Sabina, (Ý), qua đời tại Roma năm 1919, Y Tá tại Bệnh Viện Santo Spirito (kế bên Vatican) bị một trong các bệnh nhân sát hại.

Nhân Lễ Phong Hiển Thánh cho Ba Chân Phước trên đây, chúng tôi xin nhắc lại: Trong 20 năm của Triều Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã tôn phong 280 vị lên Bậc Hiển Thánh, trong số này có 246 vị Tử Ðạo (Việt Nam 117 vị, Ðại Hàn 103 vị) và 34 vị không tử đạo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page