Chiến dịch xin chữ ký
yêu cầu chính phủ Mehicô
tôn trọng quyền sống của thai nhi
từ lúc mới được thụ thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chiến dịch xin chữ ký yêu cầu chính phủ Mehicô tôn trọng quyền sống của thai nhi từ lúc mới được thụ thai.

Mehico [Zenit 2/08/99] - Ðức Tổng Giám Mục thành phố Mehicô vừa bắt đầu một chiến dịch thu thập chữ ký để yêu cầu chính phủ Mehicô nhìn nhận quyền sống của thai nhi từ lúc vừa được thụ thai.

Sau Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Thủ Ðô Mêhicô hôm Chúa Nhựt vừa qua 1/08/99, Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera nói rằng, mặc dù hiến pháp đã bảo đảm quyền sống, nhưng Giáo Hội muốn Hiến Pháp phải khẳng định rằng tại Mehicô sự sống được bảo đảm ngay từ lúc được thụ thai. Ngài nói như sau: "Vì không phải tất cả mọi tổ chức dân sự trong nước chúng ta đều hiểu được đòi hỏi phải bảo vệ sự sống từ lúc được thụ thai, cho nên trong Tổng Giáo Phận của chúng ta, chúng ta đã tổ chức chiến dịch bảo vệ sự sống".

Theo tuần báo "Tiêu chuẩn mới" của tổng giáo phận Mehicô, hiện nay các nhóm tranh đấu cho quyền phụ nữ đang tung chiến dịch hổ trợ cho việc hợp thực hóa hành động phá thai. Ðức Cha Jorge Palencia, chủ tịch Ủy Ban Y Tế của Tổng Giáo Phận Mehicô giải thích rằng chiến dịch do Tổng Giáo Phận đề ra hy vọng sẽ thu thập được 4 triệu rưởi chữ ký trên toàn quốc. Lá thư gởi đến Tổng Thống Zedillo yêu cầu ông phải bảo vệ sự sống để thực thi lời cam kết tôn trọng hiến pháp của ông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page