Tổng Trưởng Ngoại Giao Do Thái
nhắc lại lời mời ÐTC viếng thăm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng Trưởng Ngoại Giao Do Thái nhắc lại lời mời ÐTC viếng thăm.

Vatican - 27.04.99 - Như chúng tôi đã loan tin: sáng thứ Hai 26/04/99, ÐTC đã tiếp Tổng Trưởng Ngoại Giao Do Thái, ông Ariel Sharon. Phòng báo chí Tòa Thánh cho phổ biến một thông cáo minh xác rằng: trong các cuộc gặp gỡ, hai bên đã trao đổi quan điểm về tiến trình khó khăn của nền hòa bình tại Trung-Ðông, về những điều kiện của sự hiện diện và hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại Israel và về sự cộng tác cần thiết trong viêïc cử hành Ðại Toàn Xá Năm 2000 tới đây.

Sau đây là lời tuyên bố của Tổng Trưởng Ngoại Giao Do Thái trên đài Phát Thanh Vatican thứ Ba 27.04.99: "Tôi đã bày tỏ với Ðức Giáo Hoàng hy vọng và ước muốn là chúng tôi được đón tiếp ngài ở Israel, nơi đây ngài sẽ được toàn dân: người Do Thái, tín hữu Kitô và Hồi Giáo chào mừng. Chuyến viếng thăm của ngài sẽ là một biến cố thật lạ lùng và tôi ước mong rằng có thể thực hiện được".

Tuyên bố với giới báo chí, Ông Ariel Sharon đề cập cả đến những đề tài chính trị. Ông bày tỏ sự lo lắng về việc người Palestine có ý tuyên bố đơn phương nền độc lập của Quốc Gia họ vào ngày 4 tháng 5/1999 tới đây. Ông minh xác rằng: chính phủ Do Thái sẽ không chấp nhận một sáng kiến như vậy, và Do Thái sẽ không bao giờ từ bỏ việc thống nhất Giêrusalem, thủ đô bất khả phân chia của Quốc Gia Do Thái. Ông nói: "Như tôi đã thưa với Ðức Giáo Hoàng, Giêrusalem đã là thủ đô của dân tộc Do Thái chúng tôi suốt ba ngàn năm nay, và đã là thủ đô của Quốc Gia Israel trong 51 năm qua, và sẽ là thủ đô mãi mãi".


ÐTC tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái

ÐTC tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái.

Vatican - 26.04.99 - Lúc 11 giờ sáng thứ Hai 26.04.99, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái, ông Ariel Sharon, phu nhân và đoàn tùy tùng. Trong các vị tháp tùng có ông Tổng Giám Ðốc Bộ Ngoại Giao: Eytan Bentsur, Ðại Sứ Do Thái cạnh Tòa Thánh, ông Aharon Lopez. Sau buổi tiếp kiến, Bộ trưởng Ngoại Giao Do Thái và đoàn tùy tùng đến viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh. Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái từ Tel Aviv đến Roma chiều Chúa Nhật 25/04/99, trong chương trình gặp gỡ Bộ Trưởng Ngoại Giao Ý, ông Lamberto Dini, vào sáng thứ Ba 27/04/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page