Giáo Chủ Chính Thống Nga
than phiền về vụ bắt cóc
Linh Mục Chính Thống tại Chechnya

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Chủ Chính Thống Nga than phiền về vụ bắt cóc Linh Mục Chính Thống tại Chechnya.

(AFP 27/07/99) - Nga (Mascơva) - Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Chính Thống Nga, nói rằng ngài rất quan tâm tới tình hình an ninh tại Chechnya, theo sau vụ bắt cóc Linh Mục Chính Thống duy nhất còn lại tại Cộng Hòa này.

Trong một sứ điệp gửi tới vị Giám Mục Chính Thống của giáo phận Baku, Giáo Phận bao gồm cả thủ đô Grozny của Chechnya, Ðức Thượng Phụ Alexis II gọi vụ bắt cóc cha Zakhary và hai nhân viên của giáo hội là một thách đố mới cho quan hệ giữa người dân trong vùng lãnh thổ thuộc miền bắc Caucasus này. Các viên chức chính phủ Chechnya cho biết, cha Zakhary, hạt trưởng của nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở thủ đô Grozny, và hai phụ tá đã bị bắt cóc ngày 17 tháng 7/1999 vừa qua. Chechnya là một cộng hòa ly khai khỏi Nga. Những vụ bắt cóc các nhân viên giáo hội, cũng như nhân viên thuộc các tổ chức quốc tế, đang gia tăng kể từ sau cuộc chiến kéo dài gần hai năm giữa các phiến quân Hồi Giáo và quân đội Nga kết thúc dạo tháng 8 năm 1996. Ða số dân ở Chechnya theo Hồi Giáo, và tháng 2 vừa qua, Tổng Thống Aslan Maskhadov đã ban hành luật Sharia của Hồi Giáo tại cộng hòa ly khai này.

Ðức Thượng Phụ Alexis II cho biết tổng cộng có 8 vị Linh Mục Chính Thống ở Chechnya trở thành nạn nhân của những tay tội phạm ở Chechnya và các vùng xung quanh, và ngài than phiền là lực lượng an ninh ở Chechnya không có đủ khả năng để chấm dứt tình trạng bắt cóc này. Các giới chức của giáo hội này tại Mascơva cho hãng thông tấn AFP biết, hiện còn 3 Linh Mục Chính Thống và 2 thày sáu, đang bị bắt làm con tin ở Chechnya.


Back to Radio Veritas Asia Home Page