Cầu nguyện đại kết tại Nam Hàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cầu nguyện đại kết tại Nam Hàn.

(KO1899.1012 29/01/99) - Nam Hàn (Seoul) - Ðể chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000, thứ Hai ngày 25/01/99 vừa qua, Ủy Ban Thăng Tiến Tình Hiệp Nhất Kitô và Ðối Thoại Liên Tôn của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn đã đứng ra tổ chức một buổi cầu nguyện Ðại Kết tại Học Viện Giáo Lý Công Giáo (Catholic Catechetical Institute) ở thủ đô Seoul. Ðây là một trong các biến cố của Tuần Lễ Cầu Nguyện cho tình hiệp nhất Kitô giáo, từ ngày 18 đến ngày 25/01/99.

Tham dự buổi cầu nguyện có khoảng 150 người đại diện cho Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo Nga. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN, linh mục Giuse Kim Seong-Tae, thư ký ủy ban và chủ tọa viên buổi cầu nguyện cho biết, mục tiêu của cuộc họp mặt là để hiệp nhất tất cả người Kitô giáo dưới hồng ân của Chúa Thánh Thần. Buổi cầu nguyện tự nó là một cuộc hành trình cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Qua suy tư về quan hệ giữa các giáo hội trong quá khứ, cha Giuse Kim nhấn mạnh rằng tất cả Kitô hữu phải dấn thân cho mục đích thăng tiến tình hiệp nhất trước khi bước vào Ðại Năm Thánh 2000.

Về phần mình, mục sư Kim Dong-wan, thư ký Hội Ðồng Quốc Gia Các Giáo Hội Nam Hàn, kêu gọi tất cả kitô hữu hãy đoàn kết trong danh nghĩa của Kitô giáo. Vị mục sư Tin Lành nói như sau: "Chúng ta hãy tập chú đức tin của chúng ta nơi Ðức Kitô và tránh đổ lỗi cho nhau. Tín hữu Kitô chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa mặc dù chúng ta tin Ngài theo nhiều cách khác nhau". Mục sư Kim Dong-wan cũng đề nghị thành lập một tổ chức Kitô đặc trách công tác hòa giải các tín hữu Kitô.


Kêu gọi của Ðại Năm Thánh: công lý xã hội, quan hệ đại kết và liên tôn

Kêu gọi của Ðại Năm Thánh: công lý xã hội, quan hệ đại kết và liên tôn.

(UCAN BA1870.1012 27/01/99) Bangladesh (Dhaka) - Dấn thân cho công lý xã hội, thăng tiến quan hệ đại kết và liên tôn.

Ðối với các em học sinh Kitô tại Bangladesh, đó là những công tác quan trọng để chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000. Trong khóa hội thảo tổ chức vào ngày 23/01/99 vừa qua cho 73 em học sinh trung học thuộc trường Ðại Học Notre Dame ở thủ đô Dhaka, các tham dự viên đã suy tư về ý nghĩa của Ðại Năm Thánh 2000. Các em đang chuẩn bị vào đại học và tuổi trung bình của các em là 18. Alber Mendez, một trong số các tham dự viên bày tỏ cảm nghĩ rằng, những công tác nhắm kiến tạo công lý xã hội là cần thiết để mừng Năm Thánh một cách ý nghĩa. Ngoài ra, cũng cần phải chú trọng tới các giá trị tôn giáo. Các tham dự viên khác thì nhấn mạnh tới công tác thăng tiến mối quan hệ tốt đẹp giữa các tôn giáo khác nhau, cũng như giữa các giáo hội Kitô với nhau. Cần phải có một sự tỉnh thức về giá trị tinh thần và chấm dứt tâm thức lãnh đạm, dửng dưng đối với tôn giáo. Ngoài ra, các em học sinh cũng kêu gọi các bậc phụ huynh, các nhà lãnh đạo giáo hội cũng như xã hội người Công Giáo, hãy thống nhất trong những gì mình nói và làm, để qua đó, họ có thể rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu và nêu gương tốt cho giới trẻ.

Trước khi tham dự khóa hội thảo, các em đã được lm Patrick Gomes, thư ký của Ủy Ban chuẩn bị Ðại Năm Thánh thuộc Hội Ðồng Giám Mục Bangladesh, giải thích về nguồn gốc của việc mừng năm thánh trong kinh thánh. Cha Patrich Gomes cho các em biết là trong cựu ước, việc mừng Năm Thánh bắt đầu với kỷ niệm 50 năm biến cố dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Ðứng trước chiều hướng xã hội ngày nay, trong đó con người đánh mất các giá trị nhân bản do bởi chủ nghĩa tiêu thụ và cá nhân, vị chủ tịch ủy ban chuẩn bị Ðại Năm Thánh của Hội Ðồng Giám Mục Bangladesh, khuyến khích các em học sinh, trong năm dành cho Thiên Chúa Cha, hãy tự tẩy rửa tâm hồn mình để chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000 sắp đến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page