Tòa Thánh
đang soạn thảo một tài liệu
về chỗ đứng của Kinh Thánh Do Thái Giáo
trong Kinh Thánh Kitô Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh đang soạn thảo một tài liệu về chỗ đứng của Kinh Thánh Do Thái Giáo trong Kinh Thánh Kitô Giáo.

Roma [Apic 13/04/99]- Ủy Ban Kinh Thánh của Tòa Thánh hiện đang chuẩn bị một tài liệu về "dân tộc Do Thái và Kinh Thánh của dân tộc này trong Kinh Thánh Kitô Giáo". Vấn đề đã được nghiên cứu từ hai năm qua và hiện đang được đem ra thảo luận trong khuôn khổ của phiên khoáng đại thường niên của Ủy Ban Kinh Thánh diễn ra từ ngày 12/04/99 đến 16/04/99 tới đây.

Ðược Ðức Giáo Hoàng Lêô 13 thiết lập năm 1902, Ủy Ban Kinh Thánh đã được sát nhập vào Bộ Giáo Lý Ðức Tin hồi năm 1972.

Văn kiện đang được soạn thảo sẽ nhấn mạnh rằng Kinh Thánh Kitô giáo bao gồm Kinh Thánh của Do Thái Giáo và Tân Ứơc vốn thường trích dẫn và nhìn nhận Cựu Ước như Lời Chúa. Tuy nhiên, tài liệu cũng sẽ ghi nhận rằng việc Giáo Hội đọc Kinh Thánh Cựu Ứơc với sự hiểu biết của chính Chúa Kitô khiến cho cách đọc này hơi khác với cách đọc của nguời Do Thái.

Theo Linh Mục Albert Vanhoye, Tổng Thư Ký của Ủy Ban Kinh Thánh, công việc hiện nay của Ủy Ban được tiến hành trong đường lối mà Sắc lệnh "Nostra Aetate" của Công Ðồng Vatican II đã vạch ra. Thật thế văn kiện này đã cổ võ từ bỏ thái độ khinh thị hay thù hận đối với Do Thái Giáo và đẩy mạnh các mối quan hệ huynh đệ với anh em Do Thái.


Back to Radio Veritas Asia Home Page